1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển Việt Nam lọt top 100, đứng đầu Đông Nam Á

(Dân trí) - Theo bảng xếp hạng tháng 12 của FIFA, đội tuyển quốc gia Việt Nam đã có bước thăng tiến vượt bậc khi tăng tới 35 bậc để lọt vào top 100 thế giới và vượt qua Thái Lan trở thành đội bóng số 1 ở khu vực Đông Nam Á.

Mặc dù không tham dự trận đấu nào trong tháng 12 nhưng theo BXH mới nhất của FIFA, đội tuyển Việt Nam đã có bước “đại nhảy vọt” khi tăng 117 điểm và từ vị trí 134 nhảy lên hạng 99 thế giới. Đây là lần đầu tiên sau 7 năm, ĐTQG Việt Nam mới lại góp mặt trong Top 100.

 

Lần gần đây nhất ĐTQG Việt Nam nằm trong Top 100 trên bảng xếp hạng của FIFA là vào tháng 9/2004, khi chúng ta ở vị trí 96. Trong lịch sử, thứ hạng cao nhất mà ĐTQG Việt Nam đạt được là thứ hạng 84 vào tháng 9/1998. Tuy nhảy vọt 35 bậc nhưng theo thống kê của FIFA, đây chưa phải là “cú nhảy” xa nhất của ĐT Việt Nam bởi chúng ta từng thăng tiến 38 bậc vào tháng 1/2007.

 

Đội tuyển Việt Nam lọt top 100, đứng đầu Đông Nam Á - 1
ĐTQG Việt Nam có sự thăng tiến vượt bậc trên bảng xếp hạng FIFA



Với 351 điểm, ĐT Việt Nam cũng đã vượt qua Thái Lan để trở thành đội bóng số 1 ở khu vực Đông Nam Á và thứ 13 tại châu Á. Dù tăng tới 10 bậc nhưng ĐTQG Thái Lan vẫn chỉ xếp hạng 122 thế giới và 18 khu vực châu  Á. Đây là thành tích đáng tự hào của bóng đá Việt Nam bởi sau rất nhiều năm, chúng ta mới vượt qua được Thái Lan để lên ngôi số 1 khu vực, điều mà ngay cả khi ĐT Việt Nam đăng quang AFF Cup 2008 chúng ta cũng không đạt được.

 

Một điều đáng chú ý là hiện ĐT Việt Nam đang xếp ngang với một đội bóng mạnh tại châu lục là Kuwait (cùng thứ hạng 99 với 351 điểm) trên bảng xếp hạng của FIFA và chỉ kém một “ông lớn” của bóng đá châu Á, Ả rập Xêut có 12 điểm. Đây cũng là thứ hạng cuối cùng của các đội trong năm 2011 và ĐT Việt Nam nằm trong số 10 đội tuyển có bước thăng tiến lớn nhất trong năm, cùng với xứ Wales, Sierra Leon, Bosnia, Bermuda, Đan Mạch, Peru, Lebanon, El Salvador và CH Ai Len.

 

Ở Top đầu của bảng xếp hạng, đội tuyển Tây Ban Nha vẫn giữ vững vị trí số 1 với 1564 điểm và lần thứ 4 liên tiếp trở thành đội tuyển số 1 của năm. Xếp phía sau đội bóng xứ sở đấu bò là Á quân World Cup 2010 Hà Lan và “cỗ xe tăng” Đức ở vị trí thứ 3. Nhờ chức vô địch Copa America 2011, Uruguay kết thúc năm ở vị trí thứ 4, thứ hạng cao nhất trong lịch sử đội bóng này.

 

BXH đầu tiên của FIFA trong năm mới 2012 sẽ được công bố vào ngày 18/1.
 
NH