1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đối tượng có HIV tấn công làm 8 cán bộ, chiến sĩ công an bị phơi nhiễm

(Dân trí) - Trong lúc thực hiện lệnh khám nhà đối tượng Huyền có hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý, bất ngờ Thành (anh trai Huyền) bị HIV/AIDS giai đoạn cuối cứa cổ tay cho máu phun ra rồi lao vào tấn công làm 8 cán bộ chiến sĩ công an bị phơi nhiễm HIV.


Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an tặng quà động viên các cán bộ, chiến sĩ bị đối tượng có HIV tấn công phơi nhiễm.

Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an tặng quà động viên các cán bộ, chiến sĩ bị đối tượng có HIV tấn công phơi nhiễm.

Ngày 19/6, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà tặng đến 8 cán bộ, chiến sĩ công an bị phơi nhiễm HIV thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên.

Thứ trưởng Lê Quý Vương hoan nghênh những thành tích đã đạt được của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hưng Yên và cảm động trước tinh thần anh dũng của các cán bộ, chiến sĩ đã quyết liệt đấu tranh tội phạm, thể hiện tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

Trước đó, thực hiện Kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên và hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy, chiều ngày 6/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đã tổ chức triệt phá chuyên án mua bán trái phép chất ma túy tại huyện Khoái Châu (tỉnh Hưng Yên), bắt quả tang đối tượng Tạ Văn Lý (SN 1976, ở xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu) đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tại Quốc lộ 39A.

Lý khai nhận đã mua số heroin của Nguyễn Thị Huyền (SN 1975, ở xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, Hưng Yên). Ngay lập tức, Phòng Cảnh sát Hình sự đã phối hợp với Công an huyện Khoái Châu thi hành Lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Huyền.

Quá trình khám xét, Nguyễn Văn Thành (SN 1972, anh trai Huyền là đối tượng bị HIV/AIDS giai đoạn cuối), có 2 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy đã hết sức manh động, sử dụng dao đe dọa, chống trả quyết liệt lực lượng thi hành nhiệm vụ.

Thành dùng dao tự cứa vào tĩnh mạch trên cổ tay cho chảy máu rồi cầm dao tấn công lực lượng đang thi hành nhiệm vụ.

Mặc dù biết đối tượng bị nhiễm HIV nhưng các cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát Hình sự đã bất chấp nguy hiểm đến tính mạng kiên quyết khống chế, bắt giữ đối tượng; sau đó, băng bó vết thương, bảo toàn tính mạng cho đối tượng.

Quá trình khống chế đối tượng 8 cán bộ , chiến sĩ Công an đã bị phơi nhiễm HIV do bị thương trầy xước, xây xát, rách da và dính máu của đối tượng.

Để đảm bảo sức khỏe, 8 cán bộ, chiến sỹ bị thương đã được đưa đi khám, xét nghiệm và điều trị chống phơi nhiễm HIV/AIDS; đồng thời có liệu trình theo dõi sức khỏe trong vòng 3 tháng, tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Tuấn Hợp