1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Đối tượng cầm đầu đường dây bán logo “xe vua” đã đến công an đầu thú

(Dân trí) - Sau nhiều ngày lẩn trốn, Trần Văn Thới - đối tượng cầm đầu đường dây bán logo “xe vua” mang tên “gara Thành Đô” bị Bộ Công an triệt phá cách đây ít ngày đã đến công an trình diện.

Chiều 31/8, Đại tá Nguyễn Văn Quý – Trưởng Công an huyện Bình Chánh, TPHCM cho biết, nghi can Trần Văn Thới (tự Út, 39 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) đã đến công an đầu thú.

Thới được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây bán logo “gara Thành Đô” (một trong 2 đường dây bán logo “xe vua” và bảo kê xe tải hoạt động ở TPHCM và các tỉnh thành lân cận mà Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội C45 - Bộ Công an khám phá cách đây vài ngày).

1-1441009299297
Các đối tượng trong hai đường dây bán logo "xe vua" mà Bộ Công an triệt phá

Đại tá Quý cho hay, hiện Công an huyện Bình Chánh đang hoàn tất hồ sơ bàn giao Thới cho Bộ Công an để mở rộng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó như Dân trí đã đưa tin, trưa 26/8, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội C45 - Bộ Công an phối hợp với Công an TPHCM triệt phá 2 đường dây bán logo xe tải, bắt giữ 7 đối tượng.

Cơ quan công an xác định, Lê Thị Cẩm Vân (33 tuổi, ngụ xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh) là người cầm đầu đường dây chuyên bán logo mang tên “xe chở hàng”, “DNTN gạch Cẩm Vân”, còn đối tượng Trần Văn Thới cầm đầu đường dây bán logo “gara Thành Đô”. Trong quá trình công an ập vào bắt giữ, đối tượng Thới đã nhanh chân bỏ trốn.

2-1441009299347
Logo "gara Thành Đô" do đối tượng Trần Văn Thới bảo kê

Các đối tượng tự nhận mình có quen biết, là người nhà của cán bộ trong ngành giao thông như CSGT, Thanh tra giao thông, có thể “bảo kê” cho các xe vi phạm Luật giao thông, chở hàng quá khổ, quá tải… trên địa bàn TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương.

Hiện Bộ Công an đang mở rộng điều tra 2 đường dây này.

Đình Thảo

phapluat-3a2f7