1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội hình “ngồi mát ăn bát vàng” ở Premier League

(Dân trí) - Schweinsteiger, Joe Hart, Balotelli… nhiều khả năng sẽ “ngồi chơi xơi nước” và hưởng những mức lương trên trời. Thậm chí, tờ The Sun đã xây dựng một đội hình “ngồi mát ăn bát vàng” ở mùa giải tới.

Ngày hôm nay, HLV Mourinho đã tái khẳng định rằng: “Schweinsteiger có quyền ở lại nhưng cậu ấy không còn cơ hội ra sân”. Vì vậy, nhiều khả năng, ở mùa giải tới, MU sẽ phải đều đặn trả lương 190.000 bảng/tuần cho cầu thủ… ngồi dự bị.

Schweinsteiger khó có cơ hội được HLV Mourinho sử dụng
Schweinsteiger khó có cơ hội được HLV Mourinho sử dụng

Tương tự là trường hợp của Joe Hart. HLV Pep Guardiola vừa tuyên bố đau xót: “Cậu ấy sẽ phải cạnh tranh vị trí thủ môn… dự bị ở Man City”. Có nghĩ rằng, nếu không thể đẩy Joe Hart ra đi, Man “xanh” cũng phải “oằn mình” trả lương khủng (90.000 bảng/tuần) cho người thừa.

Trong nhiều năm qua, các CLB Premier League luôn sẵn sàng chi ra mức lương “khủng” để mời gọi những ngôi sao. Tuy nhiên, vì nhiều lý do (CLB thay đổi HLV, cầu thủ sụt giảm phong độ…), nhiều người trong đó không phù hợp và bị loại thải.

Trớ trêu ở chỗ, họ không để “thanh lý” nổi những cầu thủ này vì mức lương quá cao (trong khi cầu thủ không chịu giảm lương để ra đi). Điều đó dẫn tới tình trạng “khủng hoảng thừa” với rất nhiều ngôi sao lương cao.

Tờ The Sun đã xây dựng đội hình có mức lương khủng nhưng chưa chắc được ra sân ở mùa giải tới. Trong đó, vị trí thủ môn thuộc về thủ thành Joe Hart, người hưởng lương 90.000 bảng/tuần ở Man City.

Đội hình ngồi mát ăn bát vàng ở Premier League
Đội hình "ngồi mát ăn bát vàng" ở Premier League

Ba cầu thủ ở hàng hậu vệ là Debuchy (Arsenal, 70.000 bảng/tuần), Mangala (Man City, 100.000 bảng/tuần), Sakho (Liverpool, 75.000 bảng/tuần).

Trong khi đó, những tiền vệ được lựa chọn là Juan Cuadrado (Chelsea, 90.000 bảng/tuần), Yaya Toure (Man City, 220.000 bảng/tuần), Schweinsteiger (M.U, 190.000 bảng/tuần), Nasri (Man City, 120.000 bảng/tuần).

Cuối cùng, những cầu thủ trên hàng công là Remy (Chelsea, 180.000 bảng/tuần), Markovic (Liverpool, 45.000 bảng/tuần), Balotelli (110.000 bảng/tuần).

Chứng kiến đội hình này, không ít người phải đau xót cho sự lãng phí khủng khiếp ở Premier League.

H.Long