Hà Tĩnh:

Đoàn thiện nguyện của nhà báo Phan Huy trao hàng trăm suất quà tới người dân vùng lũ lụt

(Dân trí) - Ngày 24/10, Hội đồng hương Hà Tĩnh tại tp Cần Thơ và một số doanh nghiệp, tại Tp Cần Thơ và tỉnh Kiên Giang do nhà báo Phan Huy, Trưởng VPĐD báo Dân trí tại ĐBSCL làm trưởng đoàn đã về chia sẻ và trao hơn 700 suất quà đến bà con vùng lũ tại các huyện đoàn Hương Khê, Vũ Quang , Lộc Hà và Can Lộc của tỉnh Hà Tĩnh.

Hiện nay nước lũ đã rút, các địa phương đang khẩn trương cùng người dân khắc phục ổn định cuộc sống nhưng vẫn còn vô vàn những vấn đề khó khăn sau lũ.

Nhằm chia sẻ với những khó khăn của bà con vùng lũ, Hội đồng hương Hà Tĩnh tại Cần Thơ và một số doanh nghiệp tại tỉnh Kiên Giang do nhà báo Phan Huy, Trưởng VPĐD báo Dân trí tại ĐBSCL làm trưởng đoàn và nhà báo Hoàng Chí Dũng đã về chia sẻ và trao hơn 700 suất quà tới bà con vùng lũ tại các huyện đoàn Hương Khê, Vũ Quang , Lộc Hà và Can Lộc của tỉnh Hà Tĩnh.

Cụ thể đoàn đã trao gần 400 suất quà cho huyện Hương Khê: Trong đó xã Lộc Yên 100 suất quà, mỗi suất 500 nghìn đồng, xã Hương Đô 100 suất quà, mỗi suất 500 nghìn đồng, xã Hương Thủy gần 100 suất, mỗi suất 500 nghìn đồng và trao 70 suất quà, mỗi suất 300 nghìn đồng đến 70 em học sinh Trường THPT Hương Khê (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh).

Tại huyện Vũ Quang, đoàn đã trao 200 suất quà, mỗi suất là 500 nghìn đồng: Trong đó xã Đức Bồng là 167 suất, và trao 33 thẻ bảo hiểm cho 33 em học sinh ở huyện Vũ Quang.

Tại xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà, đoàn đã trao 54 suất quà, mỗi suất 500 nghìn đồng và trao tặng Trường Tiểu học Hộ Độ một bộ máy vi tính.

Tại xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh đoàn đã trao 100 suất quà, mỗi suất 500 nghìn đồng.

“Chúng tôi đã đi xuống một số địa phương bị ảnh hưởng của đợt lũ lụt vừa qua như xã Hương Thuỷ, Hương Đô... tận mắt chứng kiến hình ảnh tan hoang, ruộng đồng tan tác chúng tôi thật sự đau xót và rất thương người dân nơi đây. Hôm nay anh em chúng tôi về đây có chút quà nhỏ, là chút tấm lòng của những người con xa xứ mong rằng bà con sẽ vượt qua được khó khăn để sớm ổn định cuộc sống”, nhà báo Phan Huy chia sẻ.

Ông Trương Bá Khanh, Bí thư Đảng ủy xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà cho biết, trong trận lũ lụt vừa qua, tuy là một xã đồng bằng nhưng đã bị thiệt hại rất nặng nề. Nhất là về nuôi trồng thủy hải sản, muối, hoa màu. Tổng thiệt hại hơn 3 tỷ đồng.

“Sau sự cố môi trường biển, giờ lại chịu ảnh hưởng của lũ lụt thiên tai, đời sống của người dân xã Hộ Độ đang gặp rất nhiều khó khăn. Hôm nay đón nhận được sự sẻ chia của Hội đồng hương Hà Tĩnh tại Cần Thơ và một số doanh nghiệp tại tỉnh Kiên Giang do nhà báo Phan Huy dẫn đầu bà con nhân dân hết sức ấm lòng”, Bí thư Đảng ủy xã Hộ Độ chia sẻ.

Đoàn thiện nguyện của nhà báo Phan Huy trao hàng trăm suất quà tới người dân vùng lũ lụt - 1
Nhà báo Phan Huy, Trưởng VPĐD báo Dân trí tại ĐBSCL chia sẻ với những khó khăn của bà con vùng lũ lụt
Nhà báo Phan Huy, Trưởng VPĐD báo Dân trí tại ĐBSCL chia sẻ với những khó khăn của bà con vùng lũ lụt
Đoàn thiện nguyện của nhà báo Phan Huy trao hàng trăm suất quà tới người dân vùng lũ lụt - 3
Đoàn thiện nguyện của nhà báo Phan Huy trao hàng trăm suất quà tới người dân vùng lũ lụt - 4
Đoàn thiện nguyện của nhà báo Phan Huy trao hàng trăm suất quà tới người dân vùng lũ lụt - 5
Đoàn thiện nguyện của nhà báo Phan Huy trao hàng trăm suất quà tới người dân vùng lũ lụt - 6
Đoàn đã trao hàng trăm suất quà tới bà con vũng lũ
Đoàn đã trao hàng trăm suất quà tới bà con vũng lũ
Đoàn thiện nguyện của nhà báo Phan Huy trao hàng trăm suất quà tới người dân vùng lũ lụt - 8
Đoàn thiện nguyện của nhà báo Phan Huy trao hàng trăm suất quà tới người dân vùng lũ lụt - 9
Đoàn thiện nguyện của nhà báo Phan Huy trao hàng trăm suất quà tới người dân vùng lũ lụt - 10
Niềm vui của người dân khi đón nhận những chia sẻ của đoàn từ thiện
Niềm vui của người dân khi đón nhận những chia sẻ của đoàn từ thiện

Xuân Sinh