Điểm qua những bạn trẻ tuổi Khỉ tài năng

(Dân trí) - Trần Tuấn An, Châu Thanh Vũ, Trần Đức Việt, Nguyễn Thanh Tùng, Đặng Huỳnh Mai Anh, Lê Bích Phương… đều là những bạn trẻ tài năng sinh năm 1992, cầm tinh con Khỉ.

Tài năng Guitar trẻ Trần Tuấn An

Điểm qua những bạn trẻ tuổi Khỉ tài năng - 1

Lúc 12 tuổi, Tuấn An đạt giải "Tài năng trẻ guitar Việt Nam năm 2004". Trong những năm sang Mỹ du học sau đó, Tuấn An cũng tạo được nhiều dấu ấn riêng: Bằng khen của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh về những thành tích xuất sắc ở nước ngoài (năm 2010), giải Nhất cuộc thi học bổng bang Illinois, giải Ba cuộc thi dàn nhạc giao hưởng Chicago, giải Nhất cuộc thi âm nhạc tại North Park University.

Đặc biệt, năm 2013, Trấn Tuấn An đã tham gia và giành giải Nhất cuộc thi guitar do hội Nhạc sỹ Mỹ Society of Americian Musicians (SAM) tổ chức. Với những nỗ lực của mình, vào tháng 11/2013, Tuấn An vinh dự được nhận giải thưởng dành cho sinh viên xuất sắc nhất của Học viện Lincoln thuộc bang Illinois lần thứ 39.

Sau khi tốt nghiệp ĐH North Park, Tuấn An nộp và được nhận vào 6 trường để học chương trình thạc sĩ. Tuy nhiên, cậu đã lựa chọn ĐH Yale (môi trường tốt nhất) với học bổng toàn phần 50.000 USD/năm.

Châu Thanh Vũ và những học bổng “khủng”

Điểm qua những bạn trẻ tuổi Khỉ tài năng - 2

Chàng trai Ninh Thuận là số ít người giành học bổng tiến sĩ kinh tế toàn phần 5 năm tại đại học Havard (Mỹ) trị giá 79.000 USD/năm, bao gồm học phí, ăn ở, y tế và tiêu vặt.

Không chỉ vậy, trước đó Thanh Vũ cũng đã sở hữu một bảng thành tích “khủng”: Học bổng Lawrence S.Ting cho học sinh xuất sắc năm 2008, 2009; HCB Olympic Tin học 30/4 cho khối lớp 10, HCV Olympic Tin học 30/4 cho khối lớp 11; Giải Nhì HSG Tin học Quốc gia năm 2009...

Trong hai năm 2009 – 2011, Vũ giành học bổng toàn phần tại trường Liên kết Thế giới UWC tại New Mexico, Mỹ. Và sau đó là học bổng toàn phần tại 7 trường ĐH của Mỹ, một ở Đức và một ở Canada; Học bổng toàn phần của Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Các khu vực của Princeton để tham gia một khóa học về kinh tế - chính trị tại Nhật Bản năm 2012; Học bổng toàn phần để thực tập tại Khoa Thống kê của Tổ chức Nông lương Thế giới (FAO) năm 2013.

Thanh Vũ từng làm việc ở khoa nghiên cứu của Ngân hàng Dự trữ Nam Phi tại thủ đô Pretoria năm 2014. Với những nỗ lực và thành tích đáng tự hào, Thanh Vũ đạt danh hiệu sinh viên năm 3 xuất sắc nhất khoa kinh tế của ĐH Princeton. Ngay cả việc đăng ký chương trình tiến sĩ kinh tế, Thanh Vũ cũng được 8 trường Mỹ cấp học bổng toàn phần, và cuối cùng cậu đã lựa chọn Havard.

Trần Đức Việt – Hot Vlogger JVever Mind

Điểm qua những bạn trẻ tuổi Khỉ tài năng - 3

JVever Mind là vlogger đứng đầu Việt Nam về số lượng người theo dõi và lượt xem các sản phẩm riêng. Đầu năm 2014, Đức Việt trở thành người Việt Nam đầu tiên giành giải thưởng Youtube Award (nút Play mạ vàng) nhờ có hơn 1,3 triệu người theo dõi. Hiện tại con số ấy đã lên 1,5 triệu.

Đức Việt là cựu SV ngành Truyền thông đa phương tiện, ĐH Cameron (Mỹ) theo diện học bổng toàn phần. Các sản phẩm vlog của Đức Việt có chủ đề khá đa dạng: những vấn đề thời sự, xã hội, giới trẻ gần gũi, đời thường - với phong cách hài hước, dí dỏm, châm biếm. Lối diễn xuất, biểu cảm của chàng trai tuổi Thân cũng sáng tạo và tự nhiên, chiếm được cảm tình của người trẻ.

Đầu năm 2015, Đức Việt được tạp chí Forbes Việt Nam bình chọn là một trong 30 gương mặt nổi bật dưới 30 tuổi.

Nguyễn Thanh Tùng – hoàng tử wushu đẹp trai, đa tài

Điểm qua những bạn trẻ tuổi Khỉ tài năng - 4

Mặc dù “tay trắng” tại SEA Games 28 (2015) nhưng với những thành tích trước đó, Thanh Tùng vẫn “xứng danh” – “chàng trai vàng” của wushu Việt Nam. Là vận động viên của Đội tuyển wushu quốc gia, Thanh Tùng đã giành được rất nhiều vinh quang về cho đất nước.

Nổi bật trong bảng thành tích dài của Thanh Tùng là các giải thưởng: Huy chương vàng (HCV) Giải trẻ thế giới 2006; HCV Giải trẻ thế giới 2008; HCV Giải trẻ Châu Á 2008; HCB Sea Game 25 - 2009; HCĐ Giải vô địch wushu thế giới 2009; HCB Asian Games 2010.

Đặc biệt, càng về những năm sau, tài năng của chàng trai Nhâm Thân càng tỏa sáng, với những tấm huy chương vô cùng giá trị ở các đại hội thể thao: HCV Giải vô địch wushu thế giới 2011; HCV Giải vô địch wushu Châu Á 2012; HCV Đại hội thể thao thế giới 2013; HCĐ Asian Games 2014...

Bên cạnh tài năng thể thao, Thanh Tùng còn thể hiện tài lẻ ở khả năng ca hát. Mặc dù chỉ coi đây là chuyến dạo chơi nhưng anh chàng điển trai vẫn lọt vào top 6 Vietnam Idol 2012.

Đặng Huỳnh Mai Anh – Đại sứ môi trường

Điểm qua những bạn trẻ tuổi Khỉ tài năng - 5

Mai Anh trở thành một đại diện cho lớp người trẻ năng động, giỏi giang và có trách nhiệm với cộng đồng. Cô được biết đến với vai trò đại sứ môi trường. Bằng dự án "Cẩm nang xanh cho người nội trợ", Mai Anh đạt giải thưởng Nhà lãnh đạo môi trường trẻ tuổi Bayer toàn cầu.

Mai Anh cũng tham dự nhiều hoạt động môi trường toàn cầu như Hội nghị thượng đỉnh thanh niên thế giới 2012 tại London (Anh), chương trình Tìm hiểu về nước Mỹ dành cho thủ lĩnh sinh viên về vấn đề môi trường toàn cầu tại Mỹ, Diễn đàn thanh niên châu Á - Thái Bình Dương chủ đề “Các vấn đề miền núi và kế hoạch phát triển đến năm 2015”.

Năm 2013, Mai Anh cho ra mắt cuốn Sổ tay xanh với 165 mẹo sống xanh. Trong năm 2014, cô cùng sinh viên Nguyễn Thị Thùy Dương giành giải Nhất vòng bán kết khu vực Đông Á và giải Ba vòng chung kết toàn cầu cuộc thi “Giải pháp Xanh cho Thành phố 2014”.

VĐV Karate xuất sắc Lê Bích Phương

Điểm qua những bạn trẻ tuổi Khỉ tài năng - 6

Mặc dù “tỏa sáng” muộn nhưng kết quả Bích Phương đạt được lại tạo nên kì tích. Tại Asiad 16, Bích Phương đã mang về chiếc HCV duy nhất cho thể thao Việt Nam ở môn karatedo.

Với thành tích này, Bích Phương được lãnh đạo Tổng cục Thể dục Thể thao đưa vào danh sách đề nghị nhận Huân chương lao động hạng 3. Ở SEA Games 26, cô gái vàng karatedo Việt Nam cũng đoạt HCV hạng cân dưới 55kg, giúp karatedo hoàn thành chỉ tiêu 3 HCV.

Tuy nhiên, vì chấn thương gối, Bích Phương đã không thể tham gia SEA Games 27. Đây được coi là tổn thất lớn cho karatedo Việt Nam vì khả năng cô đoạt HCV là rất lớn.

Hoài Thư (tổng hợp)