Đi hòa giải giúp bạn, tử vong vì hàng chục vết đâm

(Dân trí) - Rạng sáng ngày 2/12, trước hẻm 14 Hương Điền, đường Đồng Nai, phường Phước Hải, Nha Trang (Khánh Hòa) đã xảy ra một vụ ẩu đả giữa hai nhóm thanh niên. Kết quả là một người bị đâm trọng thương và chết tại bệnh viện lúc 4h30 cùng ngày.

Đi hòa giải giúp bạn, tử vong vì hàng chục vết đâm - 1

Cơ quan điều tra khám nghiệm tử thi.
 
Nạn nhân là Đỗ Trần Hoàng Huy (SN 1993, trú 8/1 tổ 1, Vĩnh Điềm, Ngọc Hiệp, Nha Trang) chết do vết thương bị đâm thấu phổi cùng hàng chục vết đâm từ phía sau lưng.

 

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng ngày 2/12, sau khi phụ dọn hàng cho gia đình về nhà (mẹ Huy bán quán ăn khuya ở xóm), Huy nhận được một cú điện thoại của một người bạn tên Nam nhờ đến hòa giải việc mâu thuẫn giữa Nam và nhóm thanh niên ở đây.

 

Huy đồng ý đi giúp bạn. Khi vừa đến nơi thì Huy liền bị nhóm này tấn công phải bỏ chạy vào hẻm cụt và bị nhóm này truy sát đâm nhiều nhát vào lưng. Sau đó, dù được đưa đi cấp cứu song Huy đã chết tại bệnh viện đa khoa Khánh Hòa.

 

Cơ quan điều tra đang làm rõ nguyên nhân và truy bắt các đối tượng gây án.

 

Trịnh Anh