1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Di dời xe buýt “bay” lên nóc nhà do sóng thần

(Dân trí) - Một chiếc xe buýt phục vụ tham quan từng bị sóng thần Nhật Bản đánh bay lên nóc một toà nhà 2 tầng ở tỉnh Miyagi cuối cùng đã được di dời hôm qua.


Di dời xe buýt “bay” lên nóc nhà do sóng thần

Chiếc xe buýt đang được cẩu khỏi nóc toà nhà.
 
Cơn sóng thần gây ra do trận siêu động đất 9,0 độ richter ngày 11/3/2011 đã cuốn chiếc xe buýt từ nhà để xe đi 500m trước khi “hạ cánh” trên nóc toà toà nhà 2 tầng ở thành phố Ishinomaki.

Chiếc xe buýt nặng 17 tấn đã nằm trên nóc toà nhà, cao 7m so với mặt đất, suốt gần 1 năm trời trước khi được các cần cẩu đưa xuống hôm 12/3.

Việc di dời diễn ra sau một cuộc tranh luận về việc có nên đưa nó khỏi nóc nhà hay không.
 
Di dời xe buýt “bay” lên nóc nhà do sóng thần

Một số người muốn chiếc xe buýt nằm nguyên trên nóc nhà như một biểu tượng của thảm hoạ 11/3. Nhưng chính quyền thành phố đã quyết định di dời nó vì lo ngại rằng để chiếc xe lơ lửng trên nóc toà nhà có thể khiến người dân liên tưởng tới nỗi sợ hãi mà họ từng cảm nhận khi khu vực bị sóng thần phá huỷ.

Chiếc xe buýt đã được buộc với các dây cáp to và được từ từ hạ xuống mặt đất bởi một chiếc cẩu. Dự kiến, nó sẽ được đưa tới bãi thải trong vài ngày tới.

An Bình
Theo Yomiuri Shimbun