Di dời trạm thu phí đắt nhất Việt Nam

“Trong tháng 7 trạm thu phí Tào Xuyên sẽ được di dời về phía bắc Cầu Ba Lá trên QL1 thuộc địa phận phường Bắc Sơn, Bỉm Sơn (Thanh Hoá)”.

Ông Nguyễn Đức Thắng, Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục đường bộ VN (Bộ GTVT) cho biết, nguyên nhân dời trạm thu phí Tào Xuyên là do việc đặt trạm tại vị trí này tới đây không còn phù hợp, do QL1 sẽ không đi vào đường cũ mà đi vào đường QL1 mới mở rộng.

Trước đó, Tổng cục đường bộ VN cũng đã có công văn gửi Cty CP BOT đường tránh Thanh Hóa yêu cầu thực hiện một số công việc liên quan đến dự án đường tránh TP Thanh Hóa, trong đó có di dời trạm thu phí Tào Xuyên.

Di dời trạm thu phí đắt nhất Việt Nam - 1

Trạm thu phí Tào Xuyên sẽ được di dời về phía bắc cầu Ba Lá trên QL1 thuộc địa phận phường Bắc Sơn, TX Bỉm Sơn.


Theo đó, trạm thu phí Tào Xuyên sẽ được di dời về phía bắc cầu Ba Lá trên QL1 thuộc địa phận phường Bắc Sơn, TX Bỉm Sơn. Việc di dời phải được thực hiện xong trong tháng 7 theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ GTVT.

Trạm thu phí Tào Xuyên đang đặt ở km318 QL1 địa phận huyện Hoằng Hóa được thu phí để hoàn vốn cho dự án BOT đường tránh TP Thanh Hóa. Trạm thu phí này cũng có mức thu cao gấp 1,5-2 lần so với các trạm thu phí khác và là trạm thu phí cao nhất trên toàn quốc.

Tuy nhiên, vị trí đặt trạm khiến nhiều xe không đi qua đường tránh TP vẫn phải đóng phí.
Theo Vũ Điệp
Vietnamnet