Đẹp ngỡ ngàng con đường chạy men theo “viên ngọc” thứ hai của Hà Nội

(Dân trí) - Nếu so sánh chất lượng cây xanh, mặt nước đơn thuần, công viên Thống Nhất và hồ Bảy Mẫu không thua kém, thậm chí hơn Hồ Gươm về độ phong phú và diện tích. Sau 17 năm được phê duyệt, dự án đường Nguyễn Đình Chiểu chạy men theo hồ Ba Mẫu mới chính thức được thông xe.

Đẹp ngỡ ngàng con đường chạy men theo “viên ngọc xanh" của Hà Nội


Đây được coi là công trình trọng điểm nhằm giảm ùn tắc trên địa bàn thành phố.

Đường Nguyễn Đình Chiểu là lối đi từ đường Trần Nhân Tông ra đường Đại Cồ Việt. Con đường được xây dựng men theo hồ Bảy Mẫu nên uốn lượn thành nhiều khúc dù chỉ dài 600m.

Đây được coi là công trình trọng điểm nhằm giảm ùn tắc trên địa bàn thành phố.

Đường Nguyễn Đình Chiểu là lối đi từ đường Trần Nhân Tông ra đường Đại Cồ Việt. Con đường được xây dựng men theo hồ Bảy Mẫu nên uốn lượn thành nhiều khúc dù chỉ dài 600m.

Dự án đường Nguyễn Đình Chiểu được UBND TP Hà Nội phê duyệt từ năm 2000. Sau ít nhất ba lần thay đổi điều chỉnh quy hoạch, dự án bị treo đến tháng 10/2016 mới được khởi công. Đến ngày 22/1/2018, đường Nguyễn Đình Chiều chính thức được thông xe. Như vậy tính đến nay, sau hơn 17 năm kể từ ngày phê duyệt, con đường mới được hoàn thành.
Dự án đường Nguyễn Đình Chiểu được UBND TP Hà Nội phê duyệt từ năm 2000. Sau ít nhất ba lần thay đổi điều chỉnh quy hoạch, dự án bị treo đến tháng 10/2016 mới được khởi công. Đến ngày 22/1/2018, đường Nguyễn Đình Chiều chính thức được thông xe. Như vậy tính đến nay, sau hơn 17 năm kể từ ngày phê duyệt, con đường mới được hoàn thành.
Đoạn đường ngắn nhưng có ý nghĩa giao thông quan trọng cho khu vực có mật độ dân cư đông đúc bậc nhất Thủ đô. Đây được coi là công trình trọng điểm nhằm giảm ùn tắc trên địa bàn thành phố.
Đoạn đường ngắn nhưng có ý nghĩa giao thông quan trọng cho khu vực có mật độ dân cư đông đúc bậc nhất Thủ đô. Đây được coi là công trình trọng điểm nhằm giảm ùn tắc trên địa bàn thành phố.
Đường Nguyễn Đình Chiểu Đoạn gồm hai làn xe (mỗi làn rộng 3,5m).
Đường Nguyễn Đình Chiểu Đoạn gồm hai làn xe (mỗi làn rộng 3,5m).
Hệ thống đèn cao áp đã được lắp đặt.
Hệ thống đèn cao áp đã được lắp đặt.
Các biển báo đã được cắm, trong đó có biển cảnh báo nguy hiểm nơi giao với đường hẹp bên phải bởi tuyến phố này có khá nhiều ngõ nhỏ.
Các biển báo đã được cắm, trong đó có biển cảnh báo nguy hiểm nơi giao với đường hẹp bên phải bởi tuyến phố này có khá nhiều ngõ nhỏ.
Vỉa hè rộng 5m được lát đá xanh và có hàng rào xích nhằm tránh các phương tiện lao lên vỉa hè trong quá trình tham gia giao thông.
Vỉa hè rộng 5m được lát đá xanh và có hàng rào xích nhằm tránh các phương tiện lao lên vỉa hè trong quá trình tham gia giao thông.
Phần cáp điện hạ ngầm và một số hạng mục ngầm ở vỉa hè đã cơ bản được hoàn thành, tuy nhiên vẫn nhô lên một số đầu chờ.
Phần cáp điện hạ ngầm và một số hạng mục ngầm ở vỉa hè đã cơ bản được hoàn thành, tuy nhiên vẫn nhô lên một số đầu chờ.
Một góc phố thơ mộng với hàng cây cổ thụ bên hồ. Nhiều ngôi nhà mới được xây dựng trên con đường uốn lượn.
Một góc phố thơ mộng với hàng cây cổ thụ bên hồ. Nhiều ngôi nhà mới được xây dựng trên con đường uốn lượn.

Toàn Vũ