Đề nghị khởi tố vụ bệnh nhân chết tức tưởi tại Bệnh viện Pháp - Việt

(Dân trí) -Trước việc lãnh đạo bệnh viện Pháp – Việt (FV) đưa ra lời cam kết với gia đình nạn nhân Mai Trung Kiên một đằng nhưng sau đó FV đã tráo trở phủ nhận những điều đó, khiến gia đình nạn nhân tiếp tục đề nghị cơ quan Công an vào cuộc điều tra vụ việc.

Đề nghị khởi tố vụ bệnh nhân chết tức tưởi tại Bệnh viện Pháp - Việt
Gia đình chị Trang đề nghị cơ quan Công an khởi tố vụ án, làm rõ nguyên nhân cái chết tức tưởi của ông Mai Trung Kiên
 
Cam kết kiểu "chợ trời"
 
Liên quan vụ bệnh nhân chết tức tưởi tại Bệnh viện Pháp - Việt, Báo Dân trí tiếp tục nhận được đơn khiếu nại của chị Mai Thị Thu Trang, Số CMND: 011849808 do Công An Hà Nội cấp ngày 12/6/2007. Địa chỉ thường trú: Phòng 109, Nhà D6, Khu tập thể Giảng Võ, Quận Ba Đình, Hà Nội phản ánh:

Sau khi bố chị Trang mất, đại diện của bệnh viện không hề có động thái gì với gia đình. Chỉ đến khi gia đình chị Trang gửi đơn tố cáo đến Bộ Y tế, Sở Y tế TP.HCM và Báo Dân trí phản ánh sự việc thì bệnh viện FV mới cử đại diện đến thăm hỏi gia đình.

Ngày 18/8/2012, Ban giám đốc bệnh viện FV và bác sỹ Lê Đức Tuấn đến gặp gia đình chị Trang. Trước bàn thờ của ông Mai Trung Kiên, bác sỹ Tuấn đã thú nhận là do sự tắc trách và chuyên môn kém, chẩn đoán sai dẫn đến điều trị sai, vì thế đã gây nên cái chết cho ông Kiên và xin được gia đình tha thứ cũng như chấp nhận mọi hình thức kỷ luật theo quy định. Về phía bệnh viện, bà Phạm Thị Thanh Mai- Giám đốc điều hành cũng thay mặt FV xin lỗi và nhận hoàn toàn trách nhiệm về sự sai sót về quy trình của bệnh viện và cả êkip bác sỹ để gây ra sự việc nghiêm trọng này.

Tiếp theo, ngày 23/8/2012, ông Jean Marcel Guillon- Tổng Giám đốc bệnh viện FV và bà Mai lại tiếp tục đến làm việc với gia đình và cho biết không chỉ có bác sỹ Tuấn mà còn có 5 bác sỹ nữa cùng điều trị cho ông Mai Trung Kiên cũng sẽ bị xem xét kỷ luật vì đã gây ra cái chết của ông Kiên. Đồng thời, chính ông Jean Marcel Guillon cũng đã cam kết với gia đình sẽ thực hiện 3 việc sau:

FV sẽ công khai xin lỗi trên các phương tiện truyền thông về việc sai phạm của mình đã gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Sau khi có kết luận của Sở Y tế TP.HCM, FV sẽ quyết định và thông báo về hình thức kỷ luật đối với bác sỹ Tuấn và tất cả các bác sỹ điều trị cho ông Kiên.

FV đề nghị sẽ chi trả toàn bộ các chi phí tổn thất cho gia đình bao gồm: viện phí tại FV, viện phí tại Tâm Đức, chi phí tang lễ và phần đền bù tổn thất.

Tuy nhiên, trong buổi làm việc ngày 30/8/2012 thì sự việc hoàn toàn đi ngược lại những gì mà FV đã đề nghị và cam kết thực hiện. Thậm chí, FV còn tỏ thái độ thiếu tôn trọng và coi thường gia đình chị Trang, cũng như thiếu sự hợp tác để giải quyết thấu đáo sự việc này.
 
Công văn của Sở Y tế TP.HCM kết luận nguyên nhân cái tết tức tưởi
Công văn của Sở Y tế TP.HCM kết luận nguyên nhân cái tết tức tưởi
của bệnh nhân Mai Trung Kiên
 
Trong ngày 29/8/2012, gia đình chị Trang cũng đã nhận được công văn của Sở Y tế TP.HCM cho biết kết luận của Hội đồng chuyên môn Sở Y tế đã khẳng định nguyên nhân gây ra cái chết của ông Mai Trung Kiên là do Bệnh viện FV đã không chẩn đoán và xử lý kịp thời tình trạng xuất huyết nội. 

Ngoài ra, kể từ khi cái chết oan uổng của ông Mai Trung Kiên được phản ánh trên Báo Dân trí thì gia đình chị Trang đã nhận được rất nhiều cuộc điện thoại của các gia đình bệnh nhân khác. Họ cũng vô cùng bức xúc trước thái độ vô trách nhiệm và thiếu y đức của bác sỹ Lê Đức Tuấn nói riêng và bệnh viện FV nói chung, đã gây ra nhiều tổn hại cũng như cái chết oan uổng của nhiều bệnh nhân khác.

Đề nghị cơ quan Công an vào cuộc

Ngày 31/8, trao đổi với PV Dân trí, luật sư Trương Anh Tú, Trưởng Văn phòng Luật sư Trương Anh Tú (Đoàn luật sư TP. Hà Nội) cho hay: Dựa vào các nội dung nêu trên và căn cứ theo: Điều 99 Bộ luật hình sự (Tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính); Điều 102 Bộ luật hình sự (Tội không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng); Điều 242 Bộ luật hình sự (Tội vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác); Điều 105 của Bộ luật tố tụng hình sự (Khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của người bị hại)

Gia đình chị Trang cần sớm đề nghị cơ quan Công an khởi tố điều tra làm rõ vụ việc này.
 
Đề nghị khởi tố vụ bệnh nhân chết tức tưởi tại Bệnh viện Pháp - Việt
Kể từ khi cái chết tức tưởi của ông Mai Trung Kiên được phản ánh trên Báo Dân trí, gia đình chị Trang đã nhận được rất nhiều cuộc điện thoại của các gia đình bệnh nhân khác bị rơi vào cùng cảnh ngộ

Ngoài ra, một bệnh viện như FV mà để xảy ra quá nhiều tắc trách, gây ra nhiều cái chết oan uổng cho bệnh nhân cần phải bị xử phạt thích đáng để đem lại sự công bằng cho ông Mai Trung Kiên, cũng như hạn chế những cái chết oan uổng của nhiều bệnh nhân khác sau này.

Được biết, hiện gia đình chị Trang đang lưu giữ toàn bộ các bằng chứng, chứng cứ (hồ sơ bệnh án, biên bản làm việc giữa bệnh viện và gia đình, băng ghi hình, ghi âm, công văn kết luận của Sở Y tế…) liên quan đến các nội dung của đơn tố giác. Khi cơ quan điều tra yêu cầu, gia đình chị Trang sẵn sàng cung cấp đầy đủ để phục vụ cho công tác điều tra.
 
Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Vũ Văn Tiến – Thu Hà