TPHCM:

Dãy nhà trọ bị thiêu rụi lúc sáng sớm

(Dân trí) - Khi đám cháy được dập tắt, ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ 5 phòng trọ cùng nhiều vật dụng có giá trị bên trong.

Lực lượng cứu hỏa có mặt tại hiện trường vụ cháy
Lực lượng cứu hỏa có mặt tại hiện trường vụ cháy

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 7h sáng ngày 21/8, tại hẻm 13, đường số 27, phường Tân Quy, quận 7, TPHCM.

Nhiều người dân chứng kiến kể lại, vào thời điểm đó mọi người ngửi thấy mùi khét, sau đó một ngọn lửa bốc lên cao hàng chục mét, khói đen nghi ngút bao trùm toàn bộ dãy nhà trọ. Do ngọn lửa quá lớn nên mọi người đành bất lực nhìn đám cháy lan rộng ra các phòng còn lại. 5 căn phòng trong dãy nhà trọ đã bị thiêu rụi hoàn toàn, nhiều vật dụng sinh hoạt trong phòng cũng bị ngọn lửa “liếm” qua.

5 căn phòng trọ bị lửa thiêu rụi
5 căn phòng trọ bị lửa thiêu rụi

Nhận được tin báo, Sở Cảnh sát PCCC đã huy động 5 xe chữa cháy của quận 4 và hơn 30 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để khống chế đám cháy. Sau gần 1 giờ cứu hỏa ngọn lửa cơ bản được khống chế. Tại hiện trường, 5 căn bị cháy đen, tất cả các vật dụng sinh hoạt trong nhà bị thiêu cháy và biến dạng hoàn toàn, bên trong đám cháy vẫn còn nguyên một bình ga loại 12kg bị vùi dưới đống đổ nát. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Một bình gas loại 12kg nằm gọn trong đống tro tàn
Một bình gas loại 12kg nằm gọn trong đống tro tàn

Theo ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch phường Tân Quy (quận 7), khu nhà xảy ra hỏa hoạn nằm trong diện giải tỏa, chủ yếu người dân tự lấn chiếm rạch Bần Đôn để xây dựng. Trước mắt, chính quyền địa phương sẽ mua 100 phần cơm, trích quỹ và vận động người dân địa phương cùng chung tay giúp đỡ những gia đình bị cháy nhà, mất hết tài sản.

Nguyên  nhân vụ cháy vẫn đang được điều tra làm rõ.

Trung Kiên - Thảo Trần