1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hậu Giang:

Đạp CSGT tử vong, 2 bị cáo chia nhau 20 năm tù

(Dân trí) - Ngày 16/8, vụ án “Giết người” và “Chống người thi hành công vụ” liên quan đến cái chết của một Thiếu úy CSGT trong khi làm nhiệm vụ được TAND tỉnh Hậu Giang đưa ra xét xử lưu động tại xã Hòa An (huyện Phụng Hiệp).

Hai bị cáo trong vụ án là Phạm Tấn Tài (19 tuổi, xã đội viên xã Hòa An) và Phạm Quang Trung (22 tuổi, kỹ sư xây dựng), cùng ngụ xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang). Nạn nhân là Thiếu úy Tống Phước Ngộ (27 tuổi), công tác tại Đội CSGT Công an huyện Phụng Hiệp.

Bị cáo Tài bị Viện KSND truy tố về tội “Giết người”, còn bị cáo Trung bị truy tố về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Hai bị cáo Tài và Trung trước vành móng ngựa.
Hai bị cáo Tài và Trung trước vành móng ngựa.

Theo cáo trạng của VKS, khoảng 21h tối ngày 17/2/2012, Phạm Quang Trung điều khiển xe máy BKS: 95P1- 8426 chở Phạm Tấn Tài hướng về thị trấn Cây Dương (huyện Phụng Hiệp) thì gặp CSGT Công an huyện Phụng Hiệp đang đi tuần tra. Lực lượng CSGT ra hiệu lệnh yêu cầu Trung dừng xe để kiểm tra.

Tuy nhiên, Trung không dừng xe mà rồ ga bỏ chạy. Ngay lúc đó, Thiếu úy CSGT Tống Phước Ngộ dùng xe đặc chủng đuổi theo, tiếp tục ra hiệu lệnh nhưng Trung vẫn ngoan cố bỏ chạy với tốc độ cao.

Thiếu úy Ngộ tiếp tục đuổi theo được một đoạn thì bám sát được xe của Trung. Lúc này, biết khó thoát nên Trung lái ép xe của Thiếu úy Ngộ vào lề đường, còn Tài ngồi sau dùng chân đạp mạnh xe đặc chủng khiến Thiếu úy Ngộ lạc tay lái đâm vào gốc cây và tử vong sau đó.

Nhận thấy những hành vi mà các bị cáo gây ra là rất nguy hiểm, HĐXX đã tuyên phạt Phạm Tấn Tài 16 năm tù về tội “Giết người” và Phạm Quang Trung 4 năm tù về tội “Chống người thi hành công vụ”. Ngoài ra, HĐXX cũng tuyên buộc Tài bồi thường trên 60 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.

                                                                                                Huỳnh Hải