Phú Thọ:

Đánh chết vợ con rồi uống thuốc độc tự vẫn

(Dân trí) - Do mâu thuẫn trong gia đình, Hùng đã dùng thanh sắt phi 22 đánh vào đầu vợ dẫn đến tử vong. Lúc này không rõ vô tình hay cố ý, Hùng đánh chết cả cậu con trai 3 tuổi. Sau khi gây án, Hùng uống thuốc độc tự tử.

Vụ án mạng đau lòng trên xảy ra vào khoảng 20h ngày 30/5, tại xã Hà Thạch (TX Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ).  

Theo thông tin ban đầu, 3 người tử vong gồm: Lương Mạnh Hùng (SN 1982), chị Lê Thị Hương (SN 1985, vợ Hùng), cháu Lương Quang Huy (SN 2008, con của Hùng và chị Hương).

Những người hàng xóm cho hay, trước khi xảy ra vụ án, họ thấy cháu Lương Thị Hà (6 tuổi - là con gái đầu của vợ chồng Hùng - Hương) chạy sang nhà ông bà nội gần đó hô hoán chuyện bố mẹ đang đánh nhau trong nhà.

Khi hàng xóm chạy sang can ngăn thì đã thấy chị Lê Thị Hương và cháu Lương Quang Huy nằm bất động trên vũng máu trong nhà. Riêng Lương Mạnh Hùng nằm bất tỉnh dưới nhà bếp.

Ngay lập tức cả 3 nạn nhân đều được đưa đến bệnh viện cấp cứu song cả 3 người đều đã tử vong.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ án mạng nghiêm trọng, lực lượng Công an thị xã, Công an tỉnh Phú Thọ đã có mặt tại hiện trường tiến hành điều tra. Cơ quan CSĐT cho hay, kết quả ban đầu cho thấy Lương Mạnh Hùng đã dùng đoạn sắt phi 22, dài khoảng 30cm vốn được dùng để đục bê tông, đánh vào đầu vợ dẫn đến tử vong. Và có thể trong lúc đánh vợ, Hùng đã “vô tình đánh nhầm” vào đứa con trai lên 3 tuổi khiến cháu cũng bị tử vòng.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, sau khi đánh vợ và con, Hùng đã uống thuốc độc tự tử. 

Hiện vụ việc đang được cơ quan CSĐT CA tỉnh Phú Thọ phối hợp với các phòng ban chuyên môn điều tra làm rõ.
 
H.Ngân