1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đánh bom đẫm máu tại nhà thờ ở thủ đô Ai Cập, 25 người chết

(Dân trí) - Ít nhất 25 người đã thiệt mạng và 35 người khác bị thương trong vụ đánh bom gần một nhà thờ Công giáo Coptic ở thủ đô Cairo của Ai Cập vào hôm nay 11/12.


Nhà thờ đã bị hư hại nặng sau vụ đánh bom (Ảnh: Reuters)

Nhà thờ đã bị hư hại nặng sau vụ đánh bom (Ảnh: Reuters)

BBC đưa tin, vụ đánh bom xảy ra tại nhà thờ St Peter's vào lúc 10 giờ sáng giờ địa phương trong một nghi lễ ngày Chủ nhật. Nhà thờ St Peter's nằm cạnh thánh đường St Mark's, cũng nằm trong cùng khuôn viên.

Video hiện trường vụ tấn công được báo chí địa phương đăng tải cho thấy nhà thờ đã bị hư hại ở bên trong, với các cửa kính và trần bị vỡ, trong khi máu và quần áo vương vãi trên sàn nhà.

Theo Washington Post, quả bom được đặt trong một chiếc túi xách của phụ nữ trên chiếc ghế ở phía sau nhà thờ và vụ nổ xảy ra tại khu vực nơi phần lớn các giáo dân nữ đang đứng. Đó là lý do vì sao phần lớn các nạn nhân là phụ nữ.


Cảnh sát đã phong tỏa nhà thờ sau vụ tấn công (Ảnh: Reuters)

Cảnh sát đã phong tỏa nhà thờ sau vụ tấn công (Ảnh: Reuters)

“Tôi nhìn thấy một phụ nữ mất đầu được đưa đi”, một nhân chứng kể lại với AP. “Mọi người đều bị sốc. Có cả trẻ em. Chúng đã làm gì để bị như vậy?”.

Tổng thống Ai Cập Abdul Fattah al-Sisi đã tuyên bố 3 ngày quốc tang để tưởng nhớ các nạn nhân.

Người Công giáo Coptic chiếm khoảng 10% dân số Ai Cập. Thánh đường St Mark's là trung tâm của giáo hội Công giáo Coptic và là nơi ở của lãnh đạo giáo hội này, Giáo trưởng Tawadros II.

Vụ tấn công mới nhất diễn ra 2 ngày sau hai vụ đánh bom ven đường, một vụ đánh bom tại Cairo và một vụ việc khác ở phía bắc thủ đô, khiến 6 cảnh sát thiệt mạng và 6 người khác bị thương.


Các vệt máu vương vãi tại hiện trường sau vụ đánh bom (Ảnh: AP)

Các vệt máu vương vãi tại hiện trường sau vụ đánh bom (Ảnh: AP)

An Bình