TPHCM:

Đâm chết người tình trong nhà nghỉ vì bị vòi tiền

(Dân trí) - Quen nhau trong một lần đi massage, Việt và T.A nảy sinh tình cảm và thường xuyên hẹn nhau đi nhà nghỉ. Trong một lần hẹn hò, T.A yêu cầu Việt phải chu cấp thêm tiền bạc. Nổi nóng, đối tượng này đã dùng dao đâm chết người tình.

Đâm chết người tình trong nhà nghỉ vì bị vòi tiền - 1
Hiện trường vụ án mạng sáng 25/5

Khoảng 10h sáng 25/5, nhân viên bảo vệ nhà nghỉ đóng tại số 15/12 đường Hồng Hà, phường 2, quận Tân Bình, TPHCM nghe thấy những tiếng la thất thanh tại một phòng trọ. Ngay sau đó, một thanh niên dáng vẻ hốt hoảng chạy ra. Đoán có chuyện nên lực lượng bảo vệ giữ người này lại song không thể cản giữ được người thanh niên hung hăng này. Đối tượng bỏ chạy ra đường Hồng Hà khoảng 100m thì bị người dân hỗ trợ bắt giữ. Khi kiểm tra phòng trọ mà đối tượng này thuê, lễ tân kinh hoàng phát hiện một cô gái nằm gục trên vũng máu trong tình trạng lõa thể.

Qua kiểm tra, các nhân viên nhà nghỉ phát hiện nạn nhân đã tử vong tại chỗ. Ngay sau đó cơ quan công an có mặt. Nạn nhân được xác định là chị Võ Ngọc T.A (quê Sóc Trăng). Nam thanh niên là Châu Tân Việt (cả hai cùng 19 tuổi, ngụ quận 3).

Đâm chết người tình trong nhà nghỉ vì bị vòi tiền - 2
Cơ quan chức năng bảo vệ nghiêm ngặt hiện trường vụ án

Tại cơ quan công an, bước đầu Châu Tân Việt khai nhận, trong một lần đi massage, Việt quen với chị T.A. Hai bên trao đổi số điện thoại, sau đó thường xuyên hẹn hò đi nhà nghỉ. Trong khoảng thời gian này, để “giữ chân” người tình, Việt phải chu cấp tiền bạc đầy đủ cho T.A.

Thời gian gần đây, hai bên xảy ra mâu thuẫn và đã chia tay nhau song thi thoảng vẫn hẹn nhau đi nhà nghỉ. Sáng 25/5, T.A và Việt hẹn nhau đi chơi tại một khu du lịch, có chuẩn bị theo một số đồ ăn và đồ dùng cá nhân. Trước khi đi, cả hai thuê phòng trọ để “tâm sự”. Theo lời khai của Việt, sau khi quan hệ, T.A yêu cầu Việt phải chu cấp thêm tiền cho mình. Bực tức vì chuyện này, Việt đã dùng dao đâm tới tấp khiến T.A chết tại chỗ. Sau khi gây án, Việt bỏ chạy với máu dính bê bết trên người nên bị bảo vệ truy đuổi bắt giữ.

Sau khi tiến hành điều tra hiện trường, thu thập các thông tin, cơ quan điều tra đã đưa Việt về trụ sở để tiếp tục làm rõ hành vi “giết người”. Riêng nạn nhân được chuyển về nhà xác An Bình.

Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ vụ án.

Trung Kiên