1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cựu Tổng thống Bush ngầm công kích chính quyền Donald Trump

(Dân trí) - Cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush đã ngầm phê phán các chính sách của chính quyền Washington và bày tỏ lo ngại về tương lai của nền chính trị Mỹ trong khi tham dự một sự kiện ở New York.

Cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush (Ảnh: AP)
Cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush (Ảnh: AP)

Kể từ khi rời Nhà Trắng, cựu Tổng thống George W. Bush hiếm khi công khai bình luận về các vấn đề chính trị. Tuy nhiên, trong một sự kiện hiếm hoi diễn ra ở thành phố New York hôm 19/10, Tổng thống thứ 43 của Mỹ đã trình bày quan điểm của ông về các chính sách hiện nay của Washington, theo CNN.

Dù trong bài phát biểu ông Bush không đề cập trực tiếp tới tên của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhưng cách ông đưa ra vấn đề và bình luận đã ám chỉ nhiều tới các chính sách mà Washington đang áp dụng hiện nay.

"Chủ nghĩa dân tộc đã bị lợi dụng để trở thành chủ nghĩa bản địa bài ngoại và nền chính trị của nước Mỹ dường như dễ bị tấn công bởi những thuyết âm mưu và các câu chuyện được dàn dựng. Sự cuồng tín dường như đang được khuyến khích", ông Bush nói.

Các bình luận của ông Bush được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Thượng nghị sĩ John McCain cũng lên tiếng bày tỏ quan ngại về thách thức đặt ra trước sự trỗi dậy của "chủ nghĩa dân tộc và nô lệ".

Theo giới chuyên gia, hai bài phát biểu trên, được đưa ra cùng thời điểm, dường như là "đòn công kích" của ông Bush và ông McCain nhằm vào đảng Cộng hoà, qua đó kêu gọi các thành viên của đảng này "tỉnh ngộ". Cụ thể, hai ông đã nhắc tới yếu tố: "Thứ mà ông Trump đại diện không phải là đảng Cộng hòa hay phe bảo thủ. Ông ấy chỉ đại diện cho ông ấy. Điều đó tốt cho ông Trump nhưng không tốt cho tầm nhìn từ trung tới dài hạn của đảng Cộng hoà".

Có những nghi vấn về việc tại sao ông Bush có bài phát biểu như vậy vào lúc này. Một số nhà quan sát cho rằng có thể là do việc ông Trump từng chỉ trích ông Jed Bush - đối thủ của mình trong chiến dịch tranh cử của đảng Cộng hòa hồi năm ngoái. Có thể chính sự chỉ trích này đã động chạm tới gia đình ông Bush - một trong những gia đình được coi là "cột trụ" của đảng Cộng hoà.

Ngoài ra, ông Bush cũng đề cập tới những cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm ngoái. Ông cho rằng những cuộc tấn công từ nước ngoài như vậy sẽ "không bao giờ được phép đánh giá thấp".

Giới chuyên gia cho rằng đó cũng là một "đòn công kích" mà ông Bush gửi tới Tổng thống Trump, đặc biệt là sau khi ông Trump từ chối chấp nhận kết quả của cơ quan tình báo Mỹ về việc có dấu hiệu cho thấy Nga có thể đã can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm ngoái.

Cuối bài phát biểu, cựu Tổng thống Bush cũng cho rằng thời đại hiện nay là "giai đoạn đặc biệt", có thể đe dọa tới các giá trị dân chủ ở Mỹ. Ông đã nêu ra những vấn đề đang và sẽ có thể khiến nước Mỹ chia rẽ như chủ nghĩa da trắng thượng đẳng, phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính, phân biệt tôn giáo. Ông chia sẻ: "Chúng ta cần khắc phục những giá trị nước Mỹ. Chúng ta đang có lợi thế lớn. Để hồi sinh đất nước, điều chúng ta cần làm duy nhất là gợi lại những điều tốt đẹp mà chúng ta từng sở hữu".

Ngọc Anh

Tổng hợp