Cứu hộ 14 cá thể gấu từ Bình Dương

(Dân trí) - Từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 12/2011, tổ chức Động vật châu Á đã cứu hộ 14 cá thể gấu từ trại gấu Hoàng Oanh thuộc Ấp Trung, xã Vĩnh Phú, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Các cá thể gấu này được tiến hành vận chuyển đặc biệt về Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam tại Vườn Quốc gia Tam Đảo - tỉnh Vĩnh Phúc.

 

14 cá thể gấu nói trên, bao gồm 2 gấu đực và 12 gấu cái, đã được chủ trại gấu Hoàng Oanh tự nguyện trao trả cho Nhà nước. Đây là một trang trại khá lớn, nằm cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng 15 km, có khoảng 54 cá thể gấu và do 3 chủ trại cùng sở hữu.

 

Cứu hộ 14 cá thể gấu từ Bình Dương - 1

Các chuyên gia đang chữa bệnh cho gấu tại Trung tâm cứu hộ gấu ở Tam Đảo

 

Theo Tiến sĩ Tuấn Bendixsen, Trưởng Đại diện Tổ chức Động vật châu Á tại Việt Nam, người trực tiếp chỉ đạo quá trình cứu hộ gấu từ Bình Dương, các cá thể gấu ở đây đều sống trong lồng, điều kiện chuồng trại theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, chủ trại muốn giao nộp gấu vì ông muốn số gấu này được chăm sóc tại Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam, nơi gấu được sống trong điều kiện tốt hơn, được chăm sóc về y tế và có môi trường tự nhiên để hồi phục bản năng.

 

Hiện tại, 14 cá thể gấu nói trên đang được chăm sóc trong khu nhà cách ly tạm thời tại Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam để theo dõi tình hình sức khỏe. Từng cá thể gấu sẽ lần lượt được tiến hành kiểm tra sức khỏe chi tiết trong thời gian tới.

 

Cứu hộ 14 cá thể gấu từ Bình Dương - 2
Khu nuôi gấu bán hoang dã tại Trung tâm cứu hộ gấu ở Tam Đảo

 

Để tạo điều kiện thuận lợi việc tiếp nhận những cá thể gấu bị luật pháp tịch thu hoặc từ những người nuôi gấu tình nguyện giao nộp lại gấu cho nhà nước, Tổ chức Động vật Châu Á đang hợp tác với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn với đại diện là Cục Kiểm lâm và Vườn Quốc gia Tam đảo thực hiện dự án xây dựng “Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam” tại Vườn Quốc gia Tam Đảo nhằm xây dựng khu cứu hộ cho khoảng 200-250 cá thể gấu.

 

Trung tâm Cứu hộ gấu Việt Nam nằm sau khu vực chính của Vườn Quốc gia Tam Đảo, Vĩnh Phúc với tổng diện tích chiếm khoảng 12 hec-ta, có tổng vốn đầu tư hơn 3,3 triệu USD.

 

Xây dựng Trung tâm chia thành hai giai doạn, sau khi hoàn thành Trung tâm có khả năng tiếp nhận và chăm sóc cho khoảng 250 cá thể gấu theo mô hình bán hoang dã. Tại thời điểm hiện nay, tháng 5 năm 2011, Trung tâm đã tiếp nhận 80 cá thể gấu.

 

Thảo Nguyên