TPHCM:

“Cuống quýt” cho kịp Giao thừa

(Dân trí) - Chỉ còn vài giờ nữa, con Hổ sẽ nhường chỗ cho chú Mèo “xông đất” mọi nhà. Khắp Sài thành, người người “cuống quýt” cố hoàn tất sớm những công việc của năm cũ cho kịp giờ về nhà đón Giao thừa.

“Cuống quýt” cho kịp Giao thừa  - 1

Những cuộc ngã giá cuối cùng của năm

Tại các hệ thống siêu thị, chợ truyền thống, trên những tuyến đường,... đâu đâu cũng có người đi lại vội vã. Các bà, các chị... hai tay đầy những túi đựng đồ. Các chú, các anh hối hả lau chùi, sửa soạn, trang trí lại nhà cửa...

Các cửa hàng, quán ăn cũng hối hả dọn dẹp đóng cửa. Những điểm rửa xe đông nghịt người chờ lấy xe ra về. Nhiều nhà đang cúng tất niên để chuẩn bị đón chào năm mới.

Hàng ngàn chiếc xe phóng hối hả, nét mặt mọi người đều tất bật lo chuẩn bị nốt những gì còn thiếu để chuẩn bị đón một cái xuân thật đầm ấm. Ai cũng mong gia đình mình sẽ có đủ đầy trong ngày xuân để năm sau làm nên ăn ra.

“Cuống quýt” cho kịp Giao thừa  - 2

Hàng mã luôn được nhiều người quan tâm

Chị Hoàng Thị Tuyết, đường Phan Văn Trị, quận Bình Thạnh tâm sự: “Ngày 30 là thời điểm điểm lại những gì chưa xong, chưa đủ để hoàn thành. Mọi công việc, suy tính đều phải hoàn thành để qua năm mới sẽ thực hiện những điều mới. Tuy vất vả trong ngày này nhưng sẽ thoái mái từ đêm hôm nay. Vui xuân không nghĩ gì chuyện năm cũ”.

Đa số các hàng quán đã đóng cửa nghỉ và sẽ khai trương trở lại từ mùng 6 âm lịch, các địa điểm để chuẩn bị phục vụ đón giao thừa của người dân đã sẵn sàng, những gánh hàng rong đang bán vội cho mau hết hàng... Đâu đâu cũng thấy mộtkhông khí náo nức chờ đón một mùa Xuân mới.

Trước Giao thừa, ai nấy đều hối hả để mong đầu năm mới có những ngày Xuân thanh thản, an lành và đủ đầy.

“Cuống quýt” cho kịp Giao thừa  - 3

Sáng 30 Tết vẫn rất nhiều người vào siêu thị để sắm những gì còn thiếu

“Cuống quýt” cho kịp Giao thừa  - 4

Các chợ cũng tấp nập người đi sắm đồ

“Cuống quýt” cho kịp Giao thừa  - 5

Nhiều người mua đồ ăn chay cho mùng 1 Tết

“Cuống quýt” cho kịp Giao thừa  - 6

Những cửa hàng nghỉ Tết sớm, hẹn mùng 6 Tết mới mở cửa trở lại.

“Cuống quýt” cho kịp Giao thừa  - 7

Các quán ăn cũng hối hả dọn dẹp để nghỉ Tết

“Cuống quýt” cho kịp Giao thừa  - 8
Không chỉ mua sắm, nhiều người còn đến chùa để cầu bình yên cho một năm mới
“Cuống quýt” cho kịp Giao thừa  - 9

Thắp hương cúng tất niên tiễn năm cũ, chào năm mới.

Hoài Lương
Dòng sự kiện: Chào Xuân Tân Mão 2011