TPHCM:

“Cuộc chiến” giành lại vỉa hè: Chủ động tháo dỡ chốt dân phòng

(Dân trí) - Trước động thái mạnh của lãnh đạo quận 1 (TPHCM) về việc cưỡng chế, phá dỡ các công trình lấn chiếm vỉa hè, UBND phường Nguyễn Thái Bình đã chủ động chấp hành khi triển khai lực lượng tiến hành tháo dỡ trụ sở chốt dân phòng khu phố 3 nằm lấn chiếm vỉa hè.

Chiều 25/2, lãnh đạo UBND phường Nguyễn Thái Bình (quận 1, TPHCM) đã triển khai lực lượng tiến hành tháo dỡ trụ sở chốt dân phòng khu phố 3 nằm trên đường Nguyễn Thái Bình, để trả lại vỉa hè cho người đi bộ.

Theo ghi nhận, chốt dân phòng này rộng khoảng 2 mét, dài hơn 5 mét, được lót nền xi măng cao hơn mặt đường khoảng 20 cm, kết cấu bằng khung sắt, lợp tôn, nằm án ngữ trên vỉa hè.

Chốt dân phòng lấn chiếm vỉa hè
Chốt dân phòng lấn chiếm vỉa hè

Ông Nguyễn Chí Việt, Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Thái Bình cho biết, trước đây chốt dân phòng nói trên được xây dựng để lực lượng dân phòng trực đêm nhằm đảm bảo an ninh trật tự của khu khố 3. “Trụ sở này cũng là địa điểm sử dụng để làm nơi hội họp của các Đảng viên chi bộ khu phố 3 để triển khai thông tin công tác. Nhưng nay thực hiện chủ trương lập lại trật tự đô thị của UBND quận 1 nên phường chủ động tháo dỡ để di dời đến vị trí thuận lợi hơn”, ông Việt thông tin.

Trong hơn 1 tháng qua, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND quận 1 đã chỉ huy lực lượng ra quân lập lại trật tự đô thị, lấy lại vỉa hè bị lấn chiếm cho người đi bộ.

Lực lượng chức năng tiến hành tháo dỡ để trả lại vỉa hè cho người đi bộ
Lực lượng chức năng tiến hành tháo dỡ để trả lại vỉa hè cho người đi bộ

Trong đợt ra quân nói trên, lực lượng của quận 1 đã có những động thái mạnh như: phá dỡ bồn hoa, vỉa hè trước Trung tâm bồi dưỡng Chính trị quận 1, phá bức tường lấn chiếm vỉa hè trước tòa nhà cơ quan đại điện Bộ Công Thương tại TPHCM, tháo dỡ trụ sở khu phố 6 của phường Bến Thành, đập bức tường tòa nhà Central Park...

Đình Thảo

“Cuộc chiến” giành lại vỉa hè: Chủ động tháo dỡ chốt dân phòng - 3