Cần Thơ:

Cử tri bức xúc việc diễn viên, người mẫu "khoe thân"

(Dân trí) - Trong buổi tiếp xúc cử tri mới đây của Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ, nhiều cử tri tại quận Bình Thủy đã kiến nghị cần có biện pháp ngăn chặn tình trạng “ô nhiễm văn hóa” xuất hiện rất nhiều trong thời gian qua.

Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ đơn vị số 1 và số 3 gồm: ông Lê Hồng Anh- UVBCT, Thường trực Ban Bí thư; ông Trần Thanh Mẫn- UVTWĐ, Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ; ông Nguyễn Minh Kha- PGĐ Công an TP Cần Thơ; bà Trần Hồng Thắm- PGĐ Sở GD-ĐT TP Cần Thơ và ông Nguyễn Thanh Phương- Trưởng Khoa Thủy sản Trường ĐH Cần Thơ vừa có buổi tiếp xúc cử tri quận Bình Thủy (TP Cần Thơ).

Tại buổi tiếp xúc cử tri, ngoài việc thông báo thời gian diễn ra và nội dung sắp tới của kỳ họp thứ ba- Quốc hội khóa XIII, Đoàn ĐBQH TP còn lắng nghe các cử tri phản ánh những nguyện vọng của mình đến các ĐBQH để gửi QH xem xét giải quyết góp phần bảo đảm lợi ích đời sống kinh tế, văn hóa xã hội của người dân.

Cử tri Nguyễn Xuân Linh (phường Bình Thủy)  cho rằng, thời gian qua báo chí, truyền hình phản ánh rất nhiều tình trạng “ô nhiễm văn hóa” với những hình ảnh xuất hiện trước công chúng của các diễn viên, người mẫu trong tình trạng hở hang, thậm chí là khoe thân hết cỡ. “Những hình ảnh này thật sự làm nhức nhối người xem, không biết các cô gái, chàng trai này có biết ngượng hay không và như thế có khác gì xem thường văn hóa Việt”- cử tri này bức xúc nói.

Ngoài ra, cũng theo ông Linh, tình trạng chiếu phim bạo lực, quảng cáo tùm lum trên các kênh truyền hình cũng là một trong những vấn đề “ô nhiễm văn hóa” cần phải xem xét loại bỏ. “Chính các bộ phim bạo lực đã góp phần tác động đến tình trạng ẩu đả học đường, chém giết lẫn nhau, cướp của giết người dã man…Chính vì thế cử tri rất cần các ngành chức năng có thẩm quyền nên kiểm tra, kiểm duyệt lại sự tràn lan của các bộ phim mang tính bạo lực”- đại diện cử tri phường Bình Thủy kiến nghị.

Cử tri bức xúc việc diễn viên, người mẫu khoe thân
Cử tri quận Bình Thủy: "Các ngành chức năng có thẩm quyền nên có biện pháp ngăn chặn tình trạng "ô nhiễm văn hóa"

Trong khi đó, nạn “mua bán quan chức”, “tai nạn giao thông” cũng được các cử tri quan tâm phản ánh. Cử tri Bùi Văn Hẹn (phường Long Hòa) cho rằng, lâu nay nạn “mua quan bán chức” đã được nói đến nhiều nhưng vấn đề chưa được làm rõ là xảy ra ở cấp nào, người mua thì có nhưng người bán là ai thì không được nói đến, điều này cần QH xem xét lại.

Cũng theo ông Hẹn, tình trạng tai nạn giao thông lâu nay được “quy kết” chủ yếu do người tham gia giao thông là chính. Song, ông Hẹn lại cho rằng, những người thực thi pháp luật giao thông với nạn “mãi lộ phong bì”, cấp bằng lái xe một cách qua loa nên người tham gia giao thông ít hiểu về luật giao thông; Chất lượng công trình giao thông kém….cũng là những nguyên nhân góp phần làm xảy ra tai nạn giao thông. “Những nguyên nhân này cũng cần đến các cấp có thẩm quyền xem xét xử lý”- đại diện cử tri phường Long Hòa nói.

Trong khi đó, một số cử tri quận Bình Thủy cũng phản ánh tình trạng “quá nhiều khoản thu” gây khó cho người dân. Một cử tri cho hay, khi cán bộ cấp chính quyền nào đó đến nhà dân thì câu hỏi đầu tiên người dân hỏi là “thu tiền gì nữa đây ?”. Đại diện cử tri Bình Thủy đề nghị QH xem xét bỏ các khoản thu “không thật sự cần thiết” hoặc nếu có thu thì các quỹ này nên tập trung nhắm vào các “đại gia” chứ "người dân bình thường thì khó khăn lắm".

Ngoài ra, các vấn đề về quy hoạch treo, tham nhũng, lãng phí, chất lượng giáo dục, luật đất đai, xây dựng cở bản, giá cả, các chính sách an sinh xã hội, y tế…cũng được các cử tri phản ánh đến Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ. Đại diện nhóm cử tri cao tuổi quận Bình Thủy, cử tri Nguyễn Văn Chánh (phường Trà An) cho rằng, có nên chăng cho xây dựng thí điểm mô hình bệnh viện có khoa, phòng khám dành riêng cho người cao tuổi bởi nhóm đối tượng này “đặc biệt” hơn nhóm đối tượng thanh thiếu niên hay trung niên khác.

Sau hàng chục ý kiến phản ánh của cử tri gửi đến Đoàn ĐBQH TP, ông Lê Hồng Anh- UVBCT, Thường trực Ban Bí thư- nhấn mạnh: “Qua các buổi tiếp xúc này, những ý kiến phản ánh của cử tri rất sôi nổi và súc tích để từ đó giúp cho các ĐBQH hiểu sâu hơn những tâm tư, nguyện vọng, mong muốn của nhân dân”.  

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh cho biết, những nội dung nào của bà con góp ý trùng với nội dung làm việc của kỳ họp sắp tới của QH sẽ được Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ gửi đến QH tập trung nhấn mạnh xem xét; còn những nội dung nào không trùng thì Đoàn ĐBQH TP cũng sẽ trao đổi với các Bộ, ban ngành chủ quản để có hưởng giải quyết, sau đó sẽ trả lời cho bà con ở những buổi tiếp xúc sau này.

Cử tri bức xúc việc diễn viên, người mẫu khoe thân
Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri 

Qua buổi tiếp xúc với các ĐBQH, cử tri quận Bình Thủy nói riêng, TP Cần nói chung cho biết đang chờ những biện pháp xử lý cụ thể các vấn đề mà họ phản ánh từ các cấp có thẩm quyền trong kỳ họp thứ ba sắp tới của QH.

                                                                                    Huỳnh Hải