Công viên Tuổi trẻ bị băm nát: Sai phạm đã rõ, trách nhiệm bỏ ngỏ!

(Dân trí) - Đất công viên Tuổi trẻ bị “xẻ thịt” UBND Hà Nội đã chỉ rõ, nhưng băn khoăn về địa chỉ trách nhiệm của đại biểu HĐND thành phố vẫn bỏ ngỏ. Đến nay, sân bòng mini, tenis, quán karaoke… vẫn hoạt động bình thường.

Đất công viên bị chia năm, xẻ bảy

Trong kết luận của Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Khôi về việc xử lý vi phạm trật tự xây dựng trong Công viên Tuổi trẻ đã đưa hàng loạt công trình vào “tầm ngắm” cần phải xử lý. Ông Khôi yêu cầu UBND quận Hai Bà Trưng phối hợp với Sở Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc, Tài Nguyên và Môi trường tổ chức kiếm tra, xác định, củng cố hồ sơ với các trường hợp vi phạm quy hoạch, sử dụng đất và công trình sai mục đích.
UBND thành phố cho biết sân bóng tenis làm mái che không đúng quy định

UBND thành phố cho biết sân bóng tenis làm mái che không đúng quy định

Cụ thể, ông Khôi yêu cầu xác định, củng hố hồ sơ hàng nghìn mét vuông đất trong công viên Tuổi trẻ được cho là đang bị sử dụng không đúng mục đích, quy hoạch làm 4 sân tenis có mái che, 4 sân không có mái che, tầng hầm Cung Xuân.

Trên cơ sở củng cố hồ sơ vi phạm, ông Khôi yêu cầu UBND quận Hai Bà Trưng phải kiên quyết xử lý dứt điểm và sử dụng đúng mục đích ban đầu, không cho phép kinh doanh dịch vụ ăn uống và hát karaoke như hiện nay, hoàn thành trong tháng 10/2012. Quá trình xử lý phải đảm báo có sự giám sát thường xuyên, không để phát sinh mới hoặc tái phạm.

Trong trường hợp cần thiết, theo đề nghị của UBND quận Hai Bà Trưng, Công an Thành phố, Thanh tra Thành phố có trách nhiệm tham gia hỗ trợ xử lý vi phạm đảm bảo an ninh trật tự xã hội trên địa bàn. Ông Khôi yêu cầu lãnh đạo Tổng công ty Du lịch có trách nhiệm chỉ đạo Công ty Đầu tư và dịch vụ Tuổi trẻ (đơn vị trực tiếp quản lý Công viên Tuổi trẻ) nghiêm túc thực hiện theo chỉ đạo của UBND thành phố và quận Hai Bà Trưng.
Quán karaoke nằm trong Công viên Tuổi trẻ

Quán karaoke nằm trong Công viên Tuổi trẻ

Với những hạng mục như quán gió bên hồ (hiện có), ông Khôi yêu cầu, quận Hai Bà Trưng có trách nhiệm tổ chức xử lý, giải quyết theo đúng chỉ đạo và dừng ngay việc khai thác, kinh doanh dịch vụ tại địa điểm này.

Đối với các sân bóng mini, bãi trông giữ xe không đúng quy hoạch đã được phê duyệt, ông Khôi yêu cầu UBND quận Hai Bà Trưng xử lý chấm dứt hoạt động, giữ nghiêm kỷ cương, đảm bảo đúng quy hoạch và phải hoàn thành trong tháng 10 tới.

Đơn vị quản lý công viên phải chịu trách nhiệm

Trước đó, ngày 12/7, trong phiên chất vấn UBND thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan về nạn “xẻ thịt” công viên để xây dựng các công trình sai mục đích tồn tại nhiều năm gây bức xúc cho dư luận, nhiều đại biểu HĐND muốn thành phố trả lời rõ trách nhiệm cụ thể của các đơn vị quản lý ra sao?
Hàng nghìn mét vuông đất Công viên Tuổi trẻ được tậm dụng làm sân bóng

Hàng nghìn mét vuông đất Công viên Tuổi trẻ được "tậm dụng" làm sân bóng

Trong phiên họp Phó chủ tịch HĐND Lê Văn Hoạt cho rằng, cần xem xét trách nhiệm từ trên xuống, cá nhân người phụ trách, lãnh đạo sở ngành quận huyện đến đâu. Trong đó cũng có trách nhiệm của HĐND, đã 2 lần chất vấn song vấn đề chưa được giải quyết, cử tri vẫn bức xúc. Các đơn vị có khuyết điểm thì phải có trách nhiệm kiểm điểm.

Trả lời băn khoăn của đại biểu HĐND Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Khôi khẳng định: "Không đổ trách nhiệm bởi trách nhiệm của UBND thành phố là trước hết và thành phố sẽ xử lý theo thẩm quyền".
 
Công trình không đúng quy hoạch bên cạnh sân bóng tenis có mái che.

Công trình không đúng quy hoạch bên cạnh sân bóng tenis có mái che.

Sau phiên họp HĐND đến nay, UBND thành phố Hà Nội đã ra 2 văn bản đề cập đến vi phạm trật tự trong Công viên Tuổi trẻ. Tuy nhiên nội dung những văn bản này vẫn bỏ ngỏ những băn khoăn của đại biểu HĐND thành phố về trách nhiệm của thành phố và chủ đầu tư. Các đơn vị có khuyết điểm thì trách nhiệm kiểm điểm thế nào? Cũng có thể phiên chất vấn mới diễn ra được hơn một tháng nên băn khoăn của đại biểu vẫn phải.... đợi.

Trao đổi với chúng tôi ngày 16/8, một lãnh đạo quận Hai Bà Trưng cho biết, để xảy ra những sai phạm trên là do năng lực quản lý yếu kém của Công ty Đầu tư và dịch vụ Tuổi trẻ (thuộc Tổng công ty du lịch Hà Nội). “Để xảy ra những sai phạm đó, trước mắt trách nhiệm thuộc về Công ty Đầu tư và dịch vụ Tuổi trẻ  vì họ là doanh nghiệp được thành phố giao cho quản lý công viên. Những vi phạm trên doanh nghiệp phải tự khắc phục, phải thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ khi được thành phố giao đất”, vị lãnh đạo quận Hai Bà Trưng nhấn mạnh.

Quang Phong