Cần Thơ:

3 tỉnh lân cận điều lực lượng sang Cần Thơ hỗ trợ dập lửa

(Dân trí) - Sáng 23/3, một ngọn lửa lớn bất ngờ bốc lên từ Công ty Kwong Lung - Meko (tại KCN Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) chuyên về may mặc. Khói lửa vô cùng dữ dội, hoành hành suốt nhiều giờ. Đến 16h30, ngọn lửa mới cơ bản được khống chế.

16h30 ngọn lửa cơ bản đã được dập tắt, tuy nhiên, khói vẫn còn bốc lên, lực lượng cứu hoả vẫn đang tiếp tục phun nước để đề phòng ngọn lửa bùng phát trở lại. Một phần tường của nhà xưởng bị đổ sập.

Trao đổi nhanh với phóng viên Dân trí tại hiện trường, ông Đào Anh Dũng - Phó Chủ tịch UBND Cần Thơ cho biết, Cần Thơ sẽ họp báo để thông tin chính thức về vụ cháy nghiêm trọng này.

3 tỉnh lân cận điều lực lượng sang Cần Thơ hỗ trợ dập lửa - 1


16h30, vụ cháy lớn cơ bản được khống chế.

16h30, vụ cháy lớn cơ bản được khống chế.

15h20, lửa ở tòa nhà nhỏ của công ty vẫn còn bốc cháy nhưng đã được khống chế một phần. Lực lượng chữa cháy tỉnh Vĩnh Long, An Giang, Hậu Giang được huy động hỗ trợ Cần Thơ dập lửa.


Lực lượng chức năng của An Giang đang có mặt ở Cần Thơ hỗ trợ chữa cháy

Lực lượng chức năng của An Giang đang có mặt ở Cần Thơ hỗ trợ chữa cháy


Bên trong công ty ngọn lửa vẫn cháy đỏ rực

Bên trong công ty ngọn lửa vẫn cháy đỏ rực

Ngọn lửa ở tòa nhà nhỏ vẫn bốc cháy (ảnh chụp lúc 15h15)
Ngọn lửa ở tòa nhà nhỏ vẫn bốc cháy (ảnh chụp lúc 15h15)

Các học sinh của một trường tiểu học nằm đối diện công ty bị cháy đã được nghỉ học nhằm đảm bảo an toàn và phòng tránh khí độc. Lãnh đạo công ty cho biết, toàn bộ hàng hóa trong nhà xưởng đã bị cháy.

Nhiều xe tiếp nước được điều đến
Nhiều xe tiếp nước được điều đến

Đại tá Trần Ngọc Hạnh - Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết, Công an TP Cần Thơ đã tập trung toàn bộ lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, phối hợp với lực lượng Cảnh sát chữa cháy để dập tắt đám cháy, khống chế ngọn lửa không cho lây lan. Do nguyên liệu bên trong công ty chủ yếu là lông vũ nên chỉ có thể dùng nước để dập lửa.

14h15 ngọn lửa vẫn bốc lên dữ dội
14h15 ngọn lửa vẫn bốc lên dữ dội
Các bức tường trong công ty đổ sập
Các bức tường trong công ty đổ sập

Đến 14h15, sau hơn 5 tiếng hoành hành, lửa vẫn bao trùm tòa nhà của công ty. Nhiều bức tường đã đổ sập. Lực lượng chữa cháy phải hút nước từ sông Hậu cách đó vài trăm mét để dập lửa.

Lực lượng chức năng hút nước từ sông Hậu lên dập lửa.
Lực lượng chức năng hút nước từ sông Hậu lên dập lửa.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống cho biết, đã huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện kỹ thuật của Sở Cảnh sát PCCC thành phố và các quận, cũng như Quân khu 9 để dập lửa tại Công ty may Kwong Lung - Meko.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, 12h50, khói lửa vẫn bốc lên rất mạnh. Đến 13h30, tòa nhà lớn của công ty đã được khống chế một phần, trong khi tòa nhỏ vẫn bốc cháy ngùn ngụt.

13h37 phút khu nhà nhỏ của công ty vẫn bốc cháy ngùn ngụt và có dấu hiệu sập tượng nhà... Bí thư Thành ủy Cần Thơ Trần Quốc Trung có mặt tại hiện trường trao đổi với lãnh đạo công an và phòng cháy chữa cháy.


Tòa nhà nhỏ vẫn bốc cháy mạnh và có dấu hiệu sập tường

Tòa nhà nhỏ vẫn bốc cháy mạnh và có dấu hiệu sập tường


Bí thư Thành ủy Cần Thơ Trần Quốc Trung tại hiện trường vụ cháy

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Trần Quốc Trung tại hiện trường vụ cháy

Khói đen bốc lên từ đám cháy bao trùm đặc quánh cả một vùng.

Đám cháy lớn bốc lên từ công ty may mặc
Đám cháy lớn bốc lên từ công ty may mặc

Khoảng 9h sáng nay, công nhân phát hiện khói và lửa bốc lên từ kho vải của công ty. Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC Công an TP Cần Thơ huy động nhiều chiến sĩ và phương tiện đến hiện trường dập lửa.

Cháy lớn tại công ty may ở Cần Thơ

Tại hiện trường, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ công an triển khai công tác cứu hộ cứu nạn và phân luồng giao thông qua khu vực. Rất nhiều công nhân của công ty bỏ ra ngoài với vẻ mặt hốt hoảng.

Hàng trăm chiến sĩ CSPCC và xe cứu hóa được điều đến
Hàng trăm chiến sĩ CSPCC và xe cứu hóa được điều đến

Cháy lớn tại công ty may, khói đen đặc một vùng.

Cháy lớn tại công ty may, khói đen đặc một vùng.

Chị Phương, một công nhân làm việc tại đây cho biết: “Lúc ngọn lửa bốc lên, tôi đang làm việc trong công ty thì nghe mọi người hô cháy nên bỏ chạy mà chưa kịp lấy điện thoại. Cháy kiểu này chắc thất nghiệp dài dài quá".


Khói đen bốc lên ngùn ngụt

Khói đen bốc lên ngùn ngụt

Đến hơn 11h15 cùng ngày, khói vẫn bốc lên ngùn ngụt. Xe cứu hoả liên tục được điều đến và đi lấy nước. Xe cứu thương cũng đã có mặt tại hiện trường.


Ông Võ Thành Thống - Chủ tịch UNBD TP Cần Thơ có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu nạn.

Ông Võ Thành Thống - Chủ tịch UNBD TP Cần Thơ có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu nạn.

Chủ tịch TP Cần Thơ Võ Thành Thống và các Phó Chủ tịch đang có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn.

Đến 11h35, lãnh đạo TP Cần Thơ cho biết, đã sơ tán hết công nhân ra khỏi công ty nhưng đám cháy vẫn chưa được khống chế. Lực lượng cứu hộ, cứu nạn và chữa cháy đang tiếp tục được điều đến.

Cần Thơ đã yêu cầu lực lượng quân khu 9 chi viện, hỗ trợ thêm người phương tiện chữa cháy hiện đại đến hiện trường.

Ông Võ Thanh Hùng, Trưởng ban Quản lý các khu Công nghiệp và chế xuất Cần Thơ cho biết, vụ cháy không thiệt hại về người, nhưng công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn do vị trí cháy là kho vải ở tầng 5 của công ty.

Theo quan sát của phóng viên, hiện Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ huy động hàng chục xe chữa cháy các loại nhưng lửa vẫn ngùn ngụt.

Cổng vào của công ty dệt may KwongLung-MeKo
Cổng vào của công ty dệt may KwongLung-MeKo
Một số chiến sĩ cứu hỏa bị ngạt khói
Một số chiến sĩ cứu hỏa bị ngạt khói
Xe cứu thương được điều đến hiện trường để cứu nạn cứu hộ
Xe cứu thương được điều đến hiện trường để cứu nạn cứu hộ

Hàng ngàn công nhân đã được di dời ra khỏi hiện trường
Hàng ngàn công nhân đã được di dời ra khỏi hiện trường
2 vị quản lý của công ty may Kwong Lung- Meko đứng thất thần
2 vị quản lý của công ty may Kwong Lung- Meko đứng thất thần
Hàng ngàn công nhân đã được di dời ra khỏi hiện trường
Hàng ngàn công nhân đã được di dời ra khỏi hiện trường

3 tỉnh lân cận điều lực lượng sang Cần Thơ hỗ trợ dập lửa - 23

Bên trong nhà xưởng khói đen vẫn mù mịt, cảnh sát PCCC phải đeo mặt nạ để tiếp cận hiện trường

Lãnh đạo và lực lượng chức năng đã mặt tại hiện trường để cứu nạn cứu hộ
Lãnh đạo và lực lượng chức năng đã mặt tại hiện trường để cứu nạn cứu hộ
Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ trao đổi với lực lượng chức năng về công tác chữa cháy
Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ trao đổi với lực lượng chức năng về công tác chữa cháy
Lính cứu hỏa di dời tài sản của công ty ra khỏi hiện trường
Lính cứu hỏa di dời tài sản của công ty ra khỏi hiện trường
Đến 12h 45, một kho hàng lớn đã được di dời ra ngoài hiện trường vụ cháy
Đến 12h 45, một kho hàng lớn đã được di dời ra ngoài hiện trường vụ cháy
12h50 lửa, khói vẫn bùng phát dữ dội
12h50 lửa, khói vẫn bùng phát dữ dội

Được biết, Công ty Kwong Lung-Meko là doanh nghiệp 100% vốn Đài Loan, chuyên gia công mền, gối, lông vũ. Xưởng sản xuất của doanh nghiệp trên có diện tích khoảng hơn 17.000 m² với hơn 1.300 công nhân.

PV Dân trí đang có mặt tại hiện trường vụ cháy và sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Phạm Tâm