1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Công Phượng tiếp tục “tịt ngòi” khi được đá chính ở Mito Hollyhock

(Dân trí) - Được ra sân ngay từ đầu tại vòng 1 cúp Hoàng đế Nhật Bản, nhưng tiền đạo người Việt Nam Nguyễn Công Phượng vẫn chưa thể ghi bàn thắng đấu tiên cho Mito Hollyhock. Ở trận đấu này, đội bóng của Công Phượng đã giành chiến thắng 1-0 trước Tokyo IU, sau khi anh rời sân.

18h chiều nay, Mito Hollyhock có trận ra quân tại Emperor's Cup (Cúp Hoàng đế Nhật Bản) gặp đối thủ Đại học Quốc tế Tokyo (Tokyo IU).


Công Phượng không thể ghi bàn khi được ra sân tại Hollyhock

Công Phượng không thể ghi bàn khi được ra sân tại Hollyhock

Đây không phải là giải đấu được các đội bóng chuyên nghiệp Nhật Bản quan tâm nên không bất ngờ khi tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã được điền tên vào đội hình xuất phát. Đây là cơ hội không thể tốt hơn cho Công Phượng trong hành trình khẳng định giá trị bản thân tại Nhật Bản.

Trước đó, ở vòng 26 J-League 2, Công Phượng lần đầu được đá chính trong hơn 50 phút, nhưng anh chỉ chơi tròn vai, không có bàn thắng đầu tiên kể từ ngày sang Nhật Bản. Còn trong trận đấu chiều nay, ở giải đấu không quá quan trọng, ban huấn luyện Mito Hollyhock đã để Công Phượng chơi hơn 70 phút, nhưng một lần nữa chân sút người Việt Nam vẫn “tịt ngòi”.

Sau khi Công Phượng được rút ra sân, Mito Hollyhock đã có bàn thắng do công của Yuki Yamamura. Với trận thắng 1-0, Mito Hollyhock đi tiếp vào vòng 2 cúp Hoàng đế.

Cúp Hoàng đế là giải đấu có gần 100 năm lịch sử, lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1921. Điều đặc biệt ở cúp Hoàng đế là các đội bóng chuyên nghiệp lẫn nghiệp dư đều được tham dự. Sau vòng loại ở từng khu vực sẽ chọn ra 88 đội xuất sắc nhất vào tranh tài ở vòng thi đấu chính thức.

T.L