Công nhận tốt nghiệp, truy phong quân hàm Thiếu úy cho phi công hy sinh

(Dân trí) - Trung tướng Lê Huy Vịnh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân sáng nay 27/8 đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng truy phong quân hàm từ Thượng sĩ lên Thiếu úy cho đại diện gia đình học viên phi công Phạm Đức Trung.


Tang lễ của phi công Phạm Đức Trung được tổ chức theo nghi thức quân đội

Tang lễ của phi công Phạm Đức Trung được tổ chức theo nghi thức quân đội

Sáng 27/8, tại Nhà tang lễ Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên, Trường Sĩ quan Không quân thuộc Quân chủng Phòng không Không quân đã tổ chức tang lễ cho học viên phi công quân sự Phạm Đức Trung, khóa 2012-2016 chuyên ngành phi công quân sự và chỉ huy tham mưu của Trung đoàn 910 (thuộc Trường Sĩ quan Không quân, đóng quân tại sân bay Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

Tại tang lễ, Trung tướng Lê Huy Vịnh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng truy phong quân hàm từ Thượng sĩ lên Thiếu úy cho đại diện gia đình học viên Phạm Đức Trung.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng truy phong quân hàm sĩ quan cấp bậc Thiếu úy đối với học viên đào tạo phi công quân sự Phạm Đức Trung.
Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng truy phong quân hàm sĩ quan cấp bậc Thiếu úy đối với học viên đào tạo phi công quân sự Phạm Đức Trung.

Đồng thời, Trường Sĩ quan Không quân cũng đã quyết định công nhận tốt nghiệp cho Thiếu úy Phạm Đức Trung.

Được biết, Thiếu úy Phạm Đức Trung sinh ra trong gia đình giàu truyền thống, bố là Trung tá Phạm Đức Thuận, Trưởng Ban Thông tin, Trường Sỹ quan Không quân.

Thiếu tướng Nguyễn Tử Bình, Chính ủy Trường sỹ quan không quân, Trưởng ban lễ tang cho biết, lễ viếng và lễ truy điệu được tổ chức tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên. Ngày 28/8, thi thể Thiếu úy Phạm Đức Trung sẽ được tổ chức hỏa táng tại đài hóa thân Hoàn Vũ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.


Trung tướng Lê Huy Vịnh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng truy phong quân hàm từ Thượng sĩ lên Thiếu úy cho đại diện gia đình học viên Phạm Đức Trung.

Trung tướng Lê Huy Vịnh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng truy phong quân hàm từ Thượng sĩ lên Thiếu úy cho đại diện gia đình học viên Phạm Đức Trung.

Công nhận tốt nghiệp, truy phong quân hàm Thiếu úy cho phi công hy sinh - 4

Công nhận tốt nghiệp, truy phong quân hàm Thiếu úy cho phi công hy sinh - 5

Đồng chí, đồng đội thăm viếng phi công trẻ Phạm Đức Trung
Đồng chí, đồng đội thăm viếng phi công trẻ Phạm Đức Trung


Cha mẹ và em gái Thiếu úy Phạm Đức Trung trong tang lễ anh.

Cha mẹ và em gái Thiếu úy Phạm Đức Trung trong tang lễ anh.


Gia đình Thiếu úy Trung thẫn thờ tại Nhà tang lễ Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên

Gia đình Thiếu úy Trung thẫn thờ tại Nhà tang lễ Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên

Như Dân trí đã thông tin, phi công Phạm Đức Trung (22 tuổi, quê xã Văn Phú, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) hy sinh ngày 26/8 khi đang bay huấn luyện trên máy bay quân sự L39 số hiệu 8705 của Trung đoàn 910 thuộc Trường Sĩ quan Không quân.

Doãn Công