Hà Nam:

Công an thông tin vụ mẹ chồng đánh ghen hộ con dâu

(Dân trí) - Chiều ngày 14/3, lãnh đạo Công an huyện Duy Tiên đã thông tin về vụ việc mẹ chồng đánh ghen hộ con dâu, xát ớt vào vùng kín “bồ nhí” của con trai.

Liên quan đến vụ việc mẹ chồng đánh ghen hộ con dâu, xát ớt vào vùng kín “bồ nhí” của con trai xảy ra tại xã Bạch Thượng (Duy Tiên, Hà Nam) chiều ngày 14/3, Công an huyện Duy Tiên đã thông tin về vụ việc.

Lãnh đạo Công an huyện Duy Tiên cho biết sau khi nhận được thông tin từ Công an xã Bạch Thượng, Công an huyện Duy Tiên đã vào cuộc điều tra. Bước đầu xác định người phụ nữ trung niên đánh ghen trong clip tên là Hoa (SN 1959, trú tại huyện Duy Tiên).

Hình ảnh bà Hoa đánh ghen bồ nhí của con trai. Ảnh cắt từ clip
Hình ảnh bà Hoa đánh ghen "bồ nhí" của con trai. Ảnh cắt từ clip

Sau khi phát hiện con trai (đã có gia đình) có quan hệ bất chính với chị Lan (quê ở tỉnh Hoà Bình), bà Hoa đã nhiều lần gặp và mong chị Lan cắt đứt quan hệ với con trai bà.

Tuy nhiên, chị Lan vẫn qua lại với con trai bà nên đến ngày 13/3, bà Hoa cùng con dâu là chị Hạnh đã đến thôn Nhất, xã Bạch Thượng tìm gặp chị Lan. Vì bức xúc nên bà Hoa và con dâu đã cắt tóc, đổ ớt vào vùng kín của chị Lan.

Qua xác minh, bà Hoa và chị Hạnh đã thừa nhận hành vi đánh ghen của mình. Còn về chị Lan – người bị đánh ghen đã rời khỏi xã Bạch Thượng và không trình báo cơ quan công an về sự việc.

“Cơ quan điều tra đã liên hệ cô gái bị đánh ghen thì cô gái này có ý không muốn trình báo vì có một phần có lỗi”, lãnh đạo Công an huyện Duy Tiên thông tin.

Tóc và ớt tươi vung vãi tại nơi đánh ghen.
Tóc và ớt tươi vung vãi tại nơi đánh ghen.

Trước đó, tối ngày 13/3, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại hình ảnh một cô gái bị đánh ghen tại địa bàn xã Bạch Thượng.

Hình ảnh từ clip cho thấy, cô gái bị một số người lột quần lộ vùng kín trước sự chứng kiến của nhiều người. Một người phụ nữ được cho là mẹ chồng lý giải nguyên nhân tham gia đánh ghen cô gái là vì cô gái này có quan hệ bất chính với con trai bà. Dù bà nhiều lần khuyên giải cô gái cắt đứt quan hệ nhưng cô gái không chịu buông tha cho con trai bà.

Sự việc chỉ dừng lại khi một số người dân chứng kiến vụ việc xông vào can ngăn. Người phụ nữ trung niên đã dừng lại và quyết định đi về. Cô gái trẻ sau đó cũng nhanh chóng chỉnh trang lại quần áo rồi lùi ra xa.

*Tên những người liên quan đã được thay đổi

Đức Văn