Công an Hà Nội cảnh báo thủ đoạn cướp tiệm vàng, ngân hàng

Phó giám đốc Công an TP Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung, cho rằng chưa đâu giống như Việt Nam khi nhiều tiệm vàng bạc kinh doanh đến 20h. Đây được xem là một trong những cơ hội để tội phạm hoạt động.

Gần 300 doanh nghiệp đã tham gia buổi sơ kết  4 năm thực hiện công tác phòng ngừa tội phạm tại các cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý, ngân hàng, tiền tệ do Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội tổ chức chiều qua (10/10).
 
Công an Hà Nội cảnh báo thủ đoạn cướp tiệm vàng, ngân hàng - 1

Hiện trường một vụ cướp tiệm vàng ở TPHCM

 

Phó giám  đốc Công an TP Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung, cho rằng chưa đâu giống như Việt Nam khi nhiều tiệm vàng bạc kinh doanh đến 20h. Đây được xem là một trong những cơ hội để tội phạm hoạt động.

 

“Tôi chưa thấy ở đâu như Việt Nam. Nếu các nước kinh doanh vàng bạc ở nước ngoài họ thường đóng cửa trước 18h thì ở ta có những nơi mở đến tận 20h. Đây được xem là một trong những sơ hở để tội phạm lợi dụng gây án”, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chia sẻ.

 

“Tội phạm giờ không chỉ có người trong nước mà đã xuất hiện những người đến từ nước ngoài. Các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, ngân hàng cần thường xuyên nắm bắt những thủ đoạn mới phổ biến cho nhân viên của mình để có cách đối phó... Trong bất luận các vụ việc, những người làm trong lĩnh vực này cần có cách xử lý thông minh nhất. Hãy bảo vệ tính mạng cho mình và nhân viên của mình trước tiên”,  Đại tá Chung cảnh báo.

 

Còn  Thượng tá Vũ Thế Hưng - Phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Hai Bà Trưng cho biết, thời gian qua Hà Nội cũng như các tỉnh thành phố trên cả nước xảy ra một số vụ án xâm phạm tài sản nhằm vào các cơ sở kinh doanh, chế tác vàng bạc đá quý. Theo đó, từ năm 2008 đến nay Hà Nội đã xảy ra gần chục vụ, trong đó quận Hai Bà Trưng có 5 vụ.

 

Đáng chú  ý trong số này có 2 vụ xảy ra tại cửa hàng Ruby Plaza, thủ phạm đã cuỗm đi một viên kim cương trị giá gần 80.000 USD, 1 vụ tại ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương trên phố Bạch Mai.

 

“Mới  đây, chiều 7/10, lợi dụng lúc vắng người, một nam thanh niên đã vác dao xông vào uy hiếp ông chủ tiệm. Tuy nhiên bằng những biện pháp đối phó, thủ phạm đã bị công an phối hợp cùng người dân vây bắt ngay sau đó...”, vị thượng tá nói.

 

Theo thống kê của công an quận Hai Bà Trưng, quận này hiện có 292 cơ sở vàng bạc, chế tác vàng bạc  đá quý; quỹ tín dụng, tiết kiệm; ngân hàng và chi nhánh giao dịch. Trong số này chỉ có 15 doanh nghiệp chưa bố trí được lực lượng bảo vệ; 90 doanh nghiệp chưa sử dụng camera để quan sát hình ảnh và giám sát; gần 200 doanh nghiệp không sử dụng hệ thống chuông báo động.

 

Trên thực tiễn công tác phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm tại các cơ sở kinh doanh, Phó trưởng công an quận Hai Bà Trưng - Vũ Thế Hưng đã chia sẻ những thủ đoạn thủ phạm thường hay gây án. Đó là thời gian gây án thường vào buổi trưa, cuối giờ chiều hoặc sau 18h. Trong lúc gây án, thủ phạm thường bịt mặt khẩu trang để che giấu tung tích gây khó khăn cho việc điều tra của cơ quan công an. Đặc biệt khi gây án nhóm thủ phạm thường có 2 người trở lên... Các đối tượng thường sử dụng các loại vũ khí như súng, dao kiếm, bình xịt hơi cay. Chúng tấn công quyết liệt khi bị phát hiện...

 

Theo thượng tá Hưng, để xảy ra tình trạng trên, nhiều cơ sở kinh doanh tuyển chọn nhân sự không kĩ, đưa cả người có tiền án tiền sự, mới ra tù làm nhân viên bảo vệ dẫn đến các đối tượng hoạt động câu kết móc nối với những người ở bên ngoài để tổ chức cướp tài sản. Có những cơ sở tuy đã lắp đặt hệ thống thiết bị an ninh nhưng vị trí đặt không phù hợp khiến chất lượng ghi hình kém. Ngoài ra, vị trí giao dịch viên chưa hợp lý cũng là một trong những nguyên nhân khiến hung thủ dễ dàng tiếp cận khống chế.

 

Theo Phó giám đốc Công an TP Hà Nội các tiệm vàng không nên kinh doanh quá 20h.

 

Theo Tiến Dũng  

Khoa học và Đời sống