TP.HCM

Con trai chủ nhà hàng tiệc cưới bị sát hại, giấu xác trong hố ga

(Dân trí) - Nắp hố ga vừa được mở tung thì mọi người kinh hoàng phát hiện thi thể của con trai nhà hàng tiệc cưới Thảo Nguyên Xanh bị nhét phía dưới. Trên người có nhiều thương tích và đang trong giai đoạn phân hủy.

Con trai chủ nhà hàng tiệc cưới bị sát hại, giấu xác trong hố ga - 1
Nhà hàng Thảo Nguyên Xanh, nơi phát hiện xác chết

Vụ việc được phát hiện vào sáng 13/8, khi một phụ nữ làm nghề may áo cưới thấy mùi hôi thối nồng nặc phát ra từ khu vực hố ga nằm sau khuôn viên nhà hàng tiệc cưới Thảo Nguyên Xanh (B1/1 quốc lộ 50, ấp 2, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh). Vừa mở nắp hố ga kiểm tra thì chị này kinh hoàng phát hiện thi thể một thanh niên bị nhét bên trong.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã có mặt để tiến hành khám nghiệm hiện trường. Thông tin ban đầu, nạn nhân được xác định là anh Lê Minh Tâm (18 tuổi, con trai của chủ nhà hàng Thảo Nguyên Xanh). Trên người anh Tâm có nhiều thương tích do dao gây ra và đã chết cách thời điểm được phát hiện khoảng 3 ngày.

Nhiều người dân nơi đây cho biết, nhà hàng Thảo Nguyên Xanh ngưng hoạt động khoảng 3 tháng nay. Trong khoảng thời gian này, Tâm được gia đình giao cho việc trông coi nhà hàng. Hàng ngày Tâm thường rủ vài người bạn về ở chung. Tuy nhiên, do cửa chính của nhà hàng luôn đóng kín nên mọi hoạt động bên trong của nhóm thanh niên này không ai hay biết.

Con trai chủ nhà hàng tiệc cưới bị sát hại, giấu xác trong hố ga - 2
Thi thể nạn nhân được chuyển đi khám nghiệm

Cách đây khoảng 1 ngày, một số nhà sát vách với nhà hàng Thảo Nguyên Xanh phát hiện mùi hôi thối bốc lên nhưng ai cũng nghĩ là xác động vật bị chết. Chỉ đến khi một phụ nữ đi kiểm tra thì mới phát hiện xác của Tâm nằm dưới hố ga, trên người nạn nhân cuốn một mảnh vải.

Hố ga phát hiện thi thể nạn nhân rộng khoảng 0,5 mét, nhô lên mặt đất khoảng một mét, xung quanh hố ga có hai bức tường ngăn cách giữa nhà hàng và căn nhà hàng xóm. Tại hiện trường công an thu giữ 1 con dao nghi là hung khí mà tên hung thủ gây án.

Hiện công an huyện Bình Chánh đang phối hợp với Phòng CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an thành phố mở rộng điều tra vụ án.

Trung Kiên