1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đà Nẵng:

“Cò” chung cư thu nhập thấp giả hồ sơ để chiếm đoạt tiền

(Dân trí) - Lợi dụng chủ trương bán căn hộ chung cư thu nhập thấp trên địa bàn Đà Nẵng, đối tượng tự nhận mình có người quen ở Ban quản lý dự án và lập hồ sơ giả mua bán căn hộ chung cư.

Đối tượng Nguyễn Thanh Châu
Đối tượng Nguyễn Thanh Châu
 
Ngày 29/9, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Đà Nẵng cho biết đã bắt tạm giam 4 tháng đối tượng Nguyễn Thanh Châu (SN 1967, trú phường An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng) để làm rõ hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, lợi dụng chủ trương TP Đà Nẵng bán căn hộ chung cư thu nhập thấp, Châu tự quảng cáo mình có quen với cán bộ làm Ban quản lý dự án Bạch Đằng Đông (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) và có khả năng làm hồ sơ xin, mua các khu chung cư thu nhập thấp.

Châu rêu rao, mỗi căn hộ chỉ cần 70 triệu đồng và “môi giới” qua Châu sẽ được giải quyết mua căn hộ chung cư thu nhập thấp trong vòng 90 ngày. Để tạo niềm tin cho những người có nhu cầu, sau khi đặt cọc tiền số tiền từ 20-50 triệu đồng với mỗi hồ sơ, khách hàng được Châu giao cho mẫu “hợp đồng nhận hồ sơ đăng ký về việc khu chung cư thu nhập thấp” và hướng dẫn viết 1 đơn đăng ký chung cư thu nhập thấp gửi lãnh đạo TP Đà Nẵng, kèm theo chứng minh thư, sổ hộ khẩu hoặc tạm trú, giấy đăng ký kết hôn…

Với thủ đoạn này, từ tháng 3 - 6/2012, Châu lừa đảo hơn 20 trường hợp với  số tiền chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng.

Khám xét nhà riêng của Châu tại tổ 49 (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà), Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Đà Nẵng đã phát hiện và thu giữ hàng chục bộ hồ sơ đăng ký xin mua chung cư thu nhập thấp và biên bản nhận tiền đặt cọc của những người có nhu cầu. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
 
Công Bính