Quảng Ninh

Chuẩn bị xét xử 39 bị cáo vụ trộm 28.000 tấn than

(Dân trí) - Ông Vũ Đức Thành - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh cho biết, VKSND vừa hoàn tất cáo trạng và hồ sơ truy tố 39 bị can liên quan vụ trộm 28.000 tấn than tại Mạo Khê thuộc huyện Đông Triều sang Tòa án tỉnh thụ lý chuẩn bị xét xử.

Theo hồ sơ của cơ quan chức năng cho biết, các đối tượng khai thác than trái phép đã huy động gần 30 máy xúc cùng nhiều ô tô và một số phương tiện khác vào khai thác than gần như cả ngày lẫn đêm tại hàng chục điểm trong ranh giới thuộc Công ty Than Mạo Khê quản lý gồm: Trại Hà, Yên Sơn (xã Yên Thọ); Vĩnh Lâm, Đồi Sắn khu Vĩnh Phú, Vĩnh Tân thuộc Thị trấn Mạo Khê và khu vực vỉa 7,8 cánh nam; vỉa 9A và vỉa 10... nằm trong ranh giới quản lý của công ty than Mạo Khê thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.
 
Thời gian các thổ phỉ than đào trộm “vàng đen” là 8 ngày liên tiếp tính từ ngày 9 đến 16/2/2010 (tức ngày 26 đến mồng 4 tết). Số lượng than bị khai thác trái phép mất đi là trên 28.000 tấn than nguyên khai với số tiền thiệt hại được cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh xác định gần 17 tỷ đồng.

 
Chuẩn bị xét xử 39 bị cáo vụ trộm 28.000 tấn than - 1
Hiện trường còn lại sau vụ thổ phỉ than thông đồng với bảo vệ Cty than Mạo Khê đào trộm 28.000 tấn than đem đi bán... (Ảnh: Q.Đ)

Sau khi tiếp nhận vụ việc mất trộm tài nguyên vàng đen “động trời” nói trên, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đã gắt gao vào cuộc điều tra, làm rõ vụ án. Đến tháng 6/2011, đã có 39 bị cáo liên quan đến vụ án bị VKSND tỉnh Quảng Ninh truy tố với 3 nhóm tội danh "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng"; "vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên" và "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Vụ án có 7 bị can là lãnh đạo chủ chốt của Công ty than Mạo Khê bị truy tố gồm: ông Nguyễn Viết Ngự - Nguyên Giám đốc Than Mạo Khê và nguyên các phó giám đốc là Trần Văn Thiện; Uông Hồng Hải; Nguyễn Văn Tuân; Phạm Văn Khôi cùng ông Lê Khắc Hùng và Phạm Duy Nghĩa nguyên là Trưởng - phó phòng bảo vệ công ty bị truy tố về tội danh "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", riêng bị can Hùng còn bị truy tố thêm tội "nhận hối lộ" vì trước đó, bị can Hùng khai đã nhận hơn 100 triệu đồng của các thổ phỉ than. 

Đáng chú ý, ngay sau khi vụ mất trộm một lượng than “khổng lồ” được dư luận phanh phui, ông Nguyễn Viết Ngự đã chỉ đạo cấp dưới và các phòng ban liên quan hợp thức hóa sổ sách để khớp với nhau nhằm “qua mặt” cơ quan chức năng, Công ty chỉ báo cáo có việc khai thác than trái phép nằm trong ranh giới công ty Mạo Khê quản lý nhưng không lớn và chỉ mất “vàng đen” vào thời điểm đêm tối. 

Chuẩn bị xét xử 39 bị cáo vụ trộm 28.000 tấn than - 2
Phương tiện vận chuyển than ngang nhiên hoạt động tại khu vực thuộc ranh giới Cty Than Mạo Khê quản lý. (Ảnh chụp năm 2010, Ảnh: Q.Đ)

Cáo trạng của VKSND tỉnh Quảng Ninh cũng cho biết thêm, vào thời điểm "thổ phỉ than" ồ ạt vào khai thác, các lãnh đạo của Than Mạo Khê đều được phòng bảo vệ báo cáo và nắm rất rõ tình hình, thế nhưng cả 4 vị phó giám đốc đều bỏ trực đêm, thậm chí chỉ trực vào buổi sáng. Việc khai thác than rất công khai, có điểm " thổ phỉ than" bốc xúc vận chuyển than chỉ cách trạm kiểm soát của phòng bảo vệ công ty khoảng 100m. 

Cáo trạng còn khẳng định, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý một số cán bộ chính quyền địa phương và một số người thuộc cơ quan chức năng trên địa bàn khi thành lập đoàn kiểm tra liên ngành sau thông báo về tình hình khai thác than trái phép xẩy ra tại khai trường thuộc ranh giới Công ty than Mạo Khê quản lý nhưng thiếu chặt chẽ, thiếu kiên quyết, kém hiệu quả, để thất thoát một lượng lớn “vàng đen” là tài nguyên quốc gia. 

Trao đổi với PV Dân trí, ông Vũ Đức Thành cho biết, thay vì truy tố 38 bị can như dự kiến, VKSND tỉnh đã quyết định phê chuẩn truy tố  thêm 1 bị can với tội danh "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Như vậy, cáo trạng và hồ sơ liên quan đến việc truy tố 39 bị can nằm trong vụ án đã được hoàn tất chuyển sang Tòa án cùng cấp thụ lý chuẩn bị đưa ra xét xử trước pháp luật trong thời gian tới đây. 

Quốc Đô