Chuẩn bị sẵn sàng đối phó một mùa mưa bão khó lường

(Dân tri) - Dự báo mùa mưa bão, lũ năm nay vẫn theo chiều hướng diễn biến phức tạp, khó lường, Chính phủ yêu cầu cơ quan chức năng thống kê, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật lực đối phó khi có thiên tai xảy ra.

Chuẩn bị sẵn sàng đối phó một mùa mưa bão khó lường - 1
Dự báo mùa mưa, bão năm nay diễn biến phức tạp, khó lường. (Ảnh: T.Giang)
 
Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng vừa yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn và các cơ quan liên quan tổng hợp nhu cầu trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia phục vụ nhiệm vụ phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn năm 2011, cân đối lượng tồn kho, kiến nghị mức hỗ trợ phù hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
 
Theo dự báo, tình hình thời tiết năm 2011 sẽ diễn biến phức tạp, khó lường hơn. Số cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông có khả năng tương đương trung bình nhiều năm và xuất hiện tương tự quy luật hằng năm. Trong đó, có 5 đến 6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ, trong mùa mưa, bão, lũ năm nay, trạng thái ENSO có xu hướng dần trở về trung tính, do vậy tình hình thời tiết cả nước sẽ có diễn biến phức tạp. Cả 3 miền Bắc, Trung, Nam đều đối mặt với nguy cơ bão mạnh, lũ lớn, lũ quét, sạt lở đất.
 
Để đối phó với thiên tai, Phó Thủ tướng yêu cầu năm 2011 cần phải đẩy mạnh công tác chuẩn bị phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn. Theo thống kê của Ủy ban phòng chống lụt bão TƯ, trong năm 2010, mưa lũ, lụt bão đã làm 273 người chết, 96 người mất tích, 491 người bị thương; gần 6.100 ngôi nhà bị sập, đổ, trôi, cùng nhiều công trình công cộng... gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng.

P. Thanh