Chồng đại gia Diệu Hiền vẫn còn là viên chức

Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp vừa gửi văn bản UBND TP Cần Thơ về việc xem xét cho ông Trần Văn Trí được chuyển công tác về Công ty Bình An để làm thủ tục đăng ký kinh doanh.

Ông Trần Văn Trí tại một buổi họp tìm phương án trả nợ cho nông dân - Ảnh tư liệu

Ông Trần Văn Trí tại một buổi họp tìm phương án trả nợ cho nông dân - Ảnh tư liệu

Ông Trí từng làm hiệu trưởng Trường trung cấp nghề Đồng bằng sông Cửu Long thuộc UBND thành phố Cần Thơ đến đầu năm 2012 thì có đơn xin thôi chức hiệu trưởng, và chủ tịch UBND thành phố đã ký quyết định cho ông thôi giữ chức hiệu trưởng.

Khi Công ty Bình An xảy ra vụ nông dân khiếu kiện đòi nợ, để giúp bà Phạm Thị Diệu Hiền (vợ ông) quản lý công ty, ông Trí đã làm đơn xin chuyển công tác về công ty nhưng không được cơ quan chức năng chấp thuận.

Trao đổi vấn đề này, một phó giám đốc Sở Nội vụ Cần Thơ cho biết theo quy định của pháp luật thì không thể giải quyết chuyển công tác cho viên chức nhà nước về một công ty tư nhân. Viên chức có thể góp vốn cho công ty tư nhân nhưng không được trực tiếp điều hành công ty.

Hiện ông Trí đã có đơn chuyển công tác hoặc xin nghỉ việc gửi đến Sở Nội vụ và trong những ngày đầu tháng 7 sẽ ra quyết định cho nghỉ việc theo nguyện vọng, nếu như ông Trí làm biên bản bàn giao công việc cho người kế nhiệm và làm cam kết chịu trách nhiệm đối với những việc làm của mình trong thời gian còn đương chức.

Do ông Trí còn làm viên chức nên Sở KH-ĐT Cần Thơ không thể cấp giấy phép đăng ký kinh doanh mới cho Công ty Bình An.

Theo Phương Nguyên
Tuổi Trẻ