Hà Nội:

Chiêu lừa của giám đốc thuê 21 xe ô tô đi cầm đồ

(Dân trí) - Công ty làm ăn thua lỗ, để có tiền chi trả, Huy nghĩ ra cách mang những chiếc xe ô tô thuê được đem bán hay cầm đồ. Để thực hiện trót lọt, Huy còn làm giả cả chữ ký của những nạn nhân.

Như Dân trí đã đưa tin, Đội CSĐT tội phạm về Kinh tế - Công an quận Đống Đa vừa khởi tố vụ án, bắt đối tượng Nguyễn Quang Huy (SN 1977, ở Mai Động, quận Hoàng Mai) - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Ngân Anh (trụ sở ở phố Đặng Tiến Đông) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
 
Chiêu lừa của giám đốc thuê 21 xe ô tô đi cầm đồ - 1
Giám đốc lừa Nguyễn Quang Huy.

Trước đó, tháng 9/2010, ông Nguyễn Phương Minh (ở phường Phương Mai, quận Đống Đa) đã có đơn trình báo về hành vi lừa đảo của Huy. Theo trình báo của ông Minh, ông đã cho Giám đốc Công ty Ngân Anh thuê 4 chiếc xe ô tô tự lái từ tháng 11/2009 đến tháng 11/2010 với giá từ 9 triệu đến 11 triệu đồng/xe/tháng để sử dụng vào việc cho thuê vận tải.

Mấy tháng đầu, Huy cũng thanh toán cho ông Minh đầy đủ tiền thuê, song sau đó, Huy chây ì không thanh toán. Thậm chí, khi ông Minh gọi điện, Huy còn không nghe máy. Trực tiếp đến công ty nhiều lần, ông Minh cũng không tìm gặp được Huy. Thấy có dấu hiệu lừa đảo, ông Minh đã làm đơn trình báo công an.

Qua xác minh, Công an quận Đống Đa đã làm rõ được những chiếc xe có đặc điểm như ông Minh cung cấp đang thuộc quyền sở hữu của những người khác. Lập tức, Nguyễn Quang Huy đã được triệu tập về trụ sở làm rõ.

Tại cơ quan công an, Huy khai nhận đã thuê 4 chiếc xe trên của ông Minh mang đi cầm cố và bán lấy tiền. Công ty của Huy được thành lập từ năm 2006, chuyên làm về lĩnh vực vận tải. Thời gian đầu, công ty làm ăn tương đối phát đạt và thu nhập tốt, nhưng đến cuối năm 2008, đầu năm 2009, công ty bắt đầu thua lỗ.

Để có tiền chi trả cho những khoản thua lỗ, Huy đã nảy sinh ý định thuê và mang xe của đơn vị khác đi bán. Sau khi thuê 4 chiếc xe của ông Minh, Huy đã mang về kinh doanh được vài tháng. Đến tháng 4/2010, Huy đã mang bán chiếc xe Mazda3 cho một người đàn ông ở xã Phú Diễn (huyện Từ Liêm) được 300 triệu đồng.

Để thực hiện trót lọt, Huy đã làm giả giấy bán xe và giả mạo chữ ký của ông Minh để ông Hà tin tưởng. Với thủ đoạn tương tự, Huy đã bán những chiếc xe khác thuê của ông Minh, chiếm đoạt 850 triệu đồng.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an làm rõ, Huy đã thuê tổng số 21 xe ô tô của các tổ chức, cá nhân, mang đi cầm đồ hoặc bán cho người khác, được hơn 5 tỷ đồng.

Hiện Công an quận Đống Đa đang hoàn tất hồ sơ xử lý.

Tiến Nguyên