1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chiến đấu cơ Trung Quốc xua đuổi máy bay Mỹ

(Dân trí) - Hai chiến đấu cơ của Trung Quốc đã đi vào không phận của vùng lãnh thổ Đài Loan trong một nỗ lực mà báo chí địa phương nói là nhằm xua đuổi một máy bay do thám Mỹ, Bộ Quốc phòng Đài Loan hôm nay cho hay.

 
Chiến đấu cơ Trung Quốc xua đuổi máy bay Mỹ - 1
Các chiến đấu cơ. (Ảnh minh hoạ)

Tờ United Daily News của Đài Loan đưa tin, một máy bay của Trung Quốc đã không rời đi cho tới tận khi 2 máy bay của Đài Loan được điều tới để chặn nó lại.

Vụ việc xảy ra hồi cuối tháng 6 khi 2 chiến đấu cơ Su-27 của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) cố gắng xua đuổi máy bay do thám U2 của Mỹ.

Chiếc máy bay Mỹ được cho là đang bay dọc eo biển Đài Loan để thu thập thông tin về Trung Quốc đại lục.

Một trong số 2 máy bay của Trung Quốc đã vượt qua giữa eo biển Đài Loan, vốn được xem là biên giới giữa không phận vùng lãnh thổ này và Trung Quốc đại lục, tờ United Daily News viết.

“Máy bay không quay trở lại cho tới 2 chiến đấu cơ F-16 của Không quân Đài Loan bay tới để chặn nó”, tờ báo đưa tin, dẫn một nguồn tin quân sự giấu tên.

Bộ quốc phòng Đài Loan xác nhận 2 chiếc Su-27 của Trung Quốc đã bay qua vùng giữa eo biển Đài Loan trong một khoảng thời gian ngắn hôm 29/6. Bộ này nói vụ việc không có tính “khiêu khích” nhưng gây ra những lo ngại.

Vụ việc trên đã do thấy sự tin tưởng lẫn nhau giữa Trung Quốc và Đài Loan vẫn mong manh, mặc dù mối quan hệ giữa hai bên đã ấm lên nhanh chóng kể từ khi ông Mã Anh Cửu lên nắm quyền năm 2008.

Trung Quốc luôn coi Đài Loan, hòn đảo có diện tích 36.008 km², là một phần lãnh thổ của nước này.

An Bình
Theo AFP