Thanh Hóa:

Chèo thuyền ra hồ chơi, 3 học sinh chết đuối thương tâm

(Dân trí) - Một nhóm 7 học sinh trốn gia đình, dùng thuyền thúng chèo ra đập Bu Bu chơi đùa, không may gặp gió to khiến thuyền lật úp...

Sự việc đau lòng trên xảy ra vào chiều ngày 16/4 ở đập Bu Bu thuộc địa bàn thôn Quần Thọ, xã Yên Thọ, huyện Như Thanh (Thanh Hóa), khiến người dân địa phương hết sức bàng hoàng.

Được biết, ngày hôm đó các em đã trốn gia đình rủ nhau ra đập Bu Bu mới được xây dựng trên địa bàn chơi đùa, trong lúc nghịch bằng thuyền thúng trên đập thì bất ngờ gặp gió mạnh làm cho thuyền lật úp. 3 em chết đuối, 4 em may mắn thoát chết.

Danh tính các em gặp nạn được xác định là: Quách Thị Hiền sinh năm 1998, học sinh trường THCS Yên Thọ; em Lê Đình Thắng (sinh năm 2002) và em Đới Xuân Đức (sinh năm 2003), học sinh của Trường tiểu học Yên Thọ.

Theo một số người dân địa phương, sau khi đập Bu Bu được xây dựng, có một hộ dân trên địa bàn xã Yên Thọ đã thầu lại hồ để nuôi cá. Thời gian gần đây có rất nhiều em nhỏ lấy chiếc thuyền thúng ra đập chơi, vô cùng nguy hiểm.

Ngày 18/4, lãnh đạo UBND huyện Như Thanh đã đến chia buồn, hỗ trợ ba gia đình mỗi hộ 6,5 triệu đồng; Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa cũng đã đến thăm, hỗ trợ mỗi gia đình 1 triệu đồng.

Nguyễn Thùy - Duy Tuyên