1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chelsea có đáng bị thổi phạt penalty?

(Dân trí) - Chelsea đã tạo lên một trận hòa đầy cảm xúc tại sân Nou Camp trước Barcelona, dù đội bóng này chỉ còn thi đấu với 10 người. Quyết định đuổi người của trọng tài Cuneyt Cakir có thể hiểu nhưng hưởng 1 quả phạt đền liệu có chính xác?

Trong tình huống dẫn đến việc rút thẻ đỏ đối với Terry, trọng tài biên đã nhận định trung vệ của Chelsea đã có một pha đánh nguội đối với Sanchez nên báo cáo cho trọng tài chính. Trong pha quay chậm cho thấy, đúng là đội trưởng của The Blues đã sử dụng một pha lên gối vào lưng của tiền vệ của Barca. Nhưng nếu nhìn nhận đây là một tình huống đánh nguội thì có lẽ hơi nặng.
 
Tình huống dẫn đến việc Terry phải nhận thẻ đỏ

 

Tuy nhiên, dù sao trong tình huống này, trọng tài chính cũng có lý do để đưa ra hình phạt bởi lỗi cũng đã thuộc về Terry. Dù sau trận đấu này, trung vệ của Chelsea khẳng định anh không có tình làm như vậy, nhưng dù sao đó cũng chỉ là lời biện minh muộn mằn.

 

Ngoài tình huống rút thẻ đỏ đối với Terry, trọng tài Cakir còn cho Barca hưởng quả sút phạt penalty ở phút 48 sau khi nhận định Drogba phạm lỗi với Cesc Fabregas. Dường như đó là một quyết định có phần sai lầm của trọng tài, khi pha diễn của cựu tiền vệ Arsenal đã qua mắt được ông.
 
Tình huống trọng tài thổi phạt đền

 

Chelsea sử dụng một lối chơi không ngại va chạm trong trận đấu tại Nou Camp, nhưng nếu xem đó là nguyên nhân để Chelsea phải nhận 1 thẻ đỏ, 6 thẻ vàng, cùng một quả phạt đền thì có lẽ cũng cần phải xem xét cách cầm còi Cakir. Vị “Vua sân cỏ” này đã quá cứng nhắc hay đằng sau đó là mớ liên quan tới Barca.
 
T.V