Chàng trai Hà thành khởi nghiệp từ... đất sét Nhật

(Dân trí) - “Triệu phú đất sét” là biệt danh mà mọi người đặt cho Đặng Sơn Hải, chàng trai Hà thành sinh năm 1994 với bàn tay tài hoa. Từ bỏ công việc thiết kế gò bó, anh quyết định sớm lập nghiệp ngay tại nhà đến nay đã được 6 năm.

Trước đây Hải từng theo học chuyên ngành thiết kế tại Trung tâm đào tạo thiết kế Hà Nội Arena Mutilmedia. Anh cho biết cũng đã từng đi làm bên ngoài nhưng môi trường văn phòng gò bó khiến Hải quyết định nghỉ làm trở về nhà kinh doanh đồ handmade làm bằng đất sét.

Chân dung chàng trai trẻ với niềm đam mê với đất sét Nhật
Chân dung chàng trai trẻ với niềm đam mê với đất sét Nhật

Nói về cơ duyên đến với nghệ thuật nặn đất sét Hải chia sẻ: “Mình cũng bắt đầu làm từ hồi cấp 3 rồi, lên báo mạng thấy có hướng dẫn làm rất xinh cũng dễ làm nữa nên mua đất sét về làm thử. Mình tự học chứ không học ở đâu cả, vì lúc đó ở Việt Nam chưa có nhiều người biết đến môn nghệ thuật này nên không có lớp nào”.

Hiện nay anh đang là chủ của một cửa hàng bán đồ handmade đất sét Nhật với hơn 23.000 lượt thích. Chàng trai 9x cũng cho biết trên shop online của anh ngoài khách hàng nội địa là khách nước ngoài là chủ yếu: Thái Lan, Mỹ, Malaysia,…

Không gian làm đồ handmade của Hải tại nhà
Không gian làm đồ handmade của Hải tại nhà
Chàng trai Hà thành khởi nghiệp từ... đất sét Nhật - 3
 Những nhân vật hoạt hình cực kì phức tạp đòi hỏi sự khéo léo, tỉ mỉ
Những nhân vật hoạt hình cực kì phức tạp đòi hỏi sự khéo léo, tỉ mỉ

Vì kinh doanh đồ handmade nên nguồn vốn ít, không gặp phải nhiều thách thức. Hải cho rằng khó khăn lớn nhất chỉ là việc mình có làm được hình người ta cần hay không bởi vì rất nhiều mẫu hình phức tạp và khó. Với những sản phẩm đòi hỏi những chi tiết cầu kì thì sẽ mất khoảng 1-2 ngày để hoàn thành. Trước đây anh cũng có thuê nhân viên để sản xuất sản phẩm tại nhà. Tuy nhiên hầu hết là học sinh, sinh viên còn đang đi học. Hơn nữa mọi người chỉ coi đây chỉ là thú vui chơi nhất thời không có ý định gắn bó lâu dài nên đã dừng hoạt động.

Sản phẩm do Hải làm cực kì dễ thương, rất bền và đẹp
Sản phẩm do Hải làm cực kì dễ thương, rất bền và đẹp

Sơn Hải cũng là người trẻ Việt đầu tiên cho xuất bản hai cuốn sách hướng dẫn về đất sét tại Việt Nam mang tên “Đất sét thần kì” và “Đất sét muôn màu”. Nói về việc viết sách, Hải chia sẻ: “Ban đầu mình cũng không có ý định làm sách nhưng sau khi hoàn thành dự án xuất bản sách thì mình mới thấy thực sự cuốn theo nó, có thể sẽ gắn bó suốt đời”.

Cuốn sách “Đất sét thần kì” viết về nghệ thuật nặn đất sét
Cuốn sách “Đất sét thần kì” viết về nghệ thuật nặn đất sét

Sống và làm với niềm đam mê cháy bỏng, Sơn Hải là hình ảnh tiêu biểu cho thế hệ trẻ sớm thành công lập nghiệp.

Đặng Ngoãn