1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chân dung cựu người mẫu lĩnh lương "khủng" ở Nhà Trắng

(Dân trí) - Giám đốc truyền thông tạm quyền của Nhà Trắng Hope Hicks, 28 tuổi, từng là một người mẫu và bén duyên với chính trị một cách rất tình cờ. Cô hiện là người trẻ nhất nắm giữ vị trí Giám đốc truyền thông Nhà Trắng và được Tổng thống Mỹ Donald Trump dành nhiều ưu ái.


Giám đốc truyền thông tạm quyền Nhà Trắng Hope Hicks (Ảnh: Getty)

Giám đốc truyền thông tạm quyền Nhà Trắng Hope Hicks (Ảnh: Getty)

Hope Hicks, 28 tuổi, một trong những phụ tá thân cận của Tổng thống Donald Trump, đã được chỉ định làm Giám đốc truyền thông tạm thời tại Nhà Trắng. Vị trí này đã bị bỏ trống từ hồi cuối tháng 7 sau khi cựu Giám đốc truyền thông Anthony Scaramucci bị sa thải sau 10 ngày tại vị.

Hope Hicks không có nền tảng về chính trị nhưng đã có mối liên hệ mật thiết với gia đình Tổng thống Trump trong suốt 5 năm qua. Cô từng làm việc cùng ông Trump từ những ngày đầu của chiến dịch tranh cử trong vai trò thư ký báo chí và là một trong những nhân viên thân tín nhất của ông chủ Nhà Trắng.

Trong suốt thời gian đó, Hope Hicks đã âm thầm cống hiến và giờ đây cô đã trở thành một trong những người được trả lương cao nhất tại Nhà Trắng - xấp xỉ 180.000 USD/năm.

Hope Hicks bắt đầu sự nghiệp trong ngành quan hệ công chúng và tình cờ công ty thời trang của Ivanka Trump, con gái Tổng thống, là một trong những khách hàng của cô. Hope Hicks từng làm người mẫu cho một số tạp chí và cũng từng cộng tác với các nhãn hiệu thời trang mà Invaka Trump sở hữu.

Làm việc với Invanka Trump đồng nghĩa với việc Hope Hicks đã được Tổng thống để mắt tới. Ông Trump đã đích thân đề nghị cô làm việc cho công ty bất động sản của ông vào tháng 10/2014 với vai trò nhân viên quan hệ công chúng.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn hồi năm ngoái, ông Trump từng khen Hope Hicks là một người “nổi trội”.


Hope Hicks ùng các thành viên khác trong đội ngũ của Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Getty)

Hope Hicks ùng các thành viên khác trong đội ngũ của Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Getty)

Đầu năm 2015, Hope Hicks đã tình cờ dấn thân vào con đường chính trị khi tham gia vào chuyến đi vận động tranh cử của ông Donald Trump. Cô giúp ông Trump quản lý trang Twitter cá nhân, ghi chép lại những điều ông muốn nói.

Khi ông Trump bắt đầu trở nên nghiêm túc với việc chạy đua trở thành Tổng thống Mỹ, Hope Hicks buộc phải chọn giữa một sự nghiệp chính trị hoặc quay trở lại làm nhân viên quan hệ công chúng. Khi đó, cô muốn quay về nhưng đích thân ông Trump đã thuyết phục cô ở lại và giúp ông trong chiến dịch tranh cử, và cô đã đồng ý.

Hope Hicks rất hiếm khi trả lời phỏng vấn và thường né tránh giới truyền thông. Khi bắt đầu làm việc với chiến dịch tranh cử của ông Trump, cô đã xóa tài khoản Twitter và hạn chế số người tiếp cận tài khoản Instagram của mình.

Tính đến thời điểm này, Hope Hicks là phụ tá từng làm việc lâu nhất với Tổng thống Trump và dường như cô chỉ chuyên tâm phục vụ một mình Tổng thống.

Ông Trump cũng ưu ái dành cho Hope Hicks nhiều đặc ân, điển hình là việc cô được quyền gọi Tổng thống là "Ông Trump" thay vì “Ngài Tổng thống” như hầu hết các trợ lý khác. Thậm chí, cô cũng được mời tham dự bữa tối đặc biệt với vợ chồng con gái Tổng thống Trump.

Nhật Minh

Theo BBC