Đà Lạt:

Cây xanh gãy đổ ngổn ngang do mưa bão

(Dân trí) - Những ngày qua, trên địa bàn TP Đà Lạt (Lâm Đồng) có những trận mưa lớn kéo dài, kèm theo gió giật mạnh kéo đổ nhiều cây xanh trong thành phố. Cây đổ kéo theo mạng lưới dây điện đứt ngổn ngang, nhiều cột điện bị gãy, vẹo và nhiều người đi đường bị thương do cây đè trúng.

Sáng 26/7, tại đường Chu Văn An (phường 3 (TP Đà Lạt), một cây thông lớn hơn 30 năm tuổi, đường kính gốc 50cm, cao khoảng 12m bị gió mạnh quật đổ nằm chắn ngang đường khiến giao thông tại khu vực này bị ách tắc cục bộ.

Cây xanh gãy đổ ngổn ngang do mưa bão - 1

Hàng loạt cây xanh ở Đà Lạt bị gió quật gãy đổ (ảnh: Lê Tiến)
Hàng loạt cây xanh ở Đà Lạt bị gió quật gãy đổ (ảnh: Lê Tiến)

Sáng cùng ngày, trên đèo Prenn (đoạn gần thác Dalanta), một cây thông lớn cũng đổ ngang đèo khiến 2 người đi xe máy lưu thông trên đường bị thương. Sau đó, người dân đã kịp thời đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng. Rất may, các nạn nhân không bị nguy hiểm đến tính mạng.

Cây xanh gãy đổ ngổn ngang do mưa bão - 3

Cây đổ chèn vào nhà dân
Cây đổ chèn vào nhà dân

Trưa cùng ngày, tại Khu dân cư Yết Kiêu (phường 5, TP Đà Lạt), một cây thông cổ thụ khoảng 50 năm tuổi, có đường kính gốc gần 1m, cao khoảng 20m đổ ra đường, làm gãy một trụ điện, khiến toàn bộ khu vực bị cắt điện nhiều giờ.

Cây xanh gãy đổ ngổn ngang do mưa bão - 5

...đè gẫy nhiều cột điện, khiến nhiều khu vực bị mất điện
...đè gẫy nhiều cột điện, khiến nhiều khu vực bị mất điện

Ngoài ra, tại một số tuyến đường khác trong nội thành Đà Lạt, nhiều cây xanh cũng bị gió giật làm gãy đổ và bật gốc.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã điều động phương tiện tới giải phóng hiện trường. Trong chiều 26/7, công ty Điện lực Đà Lạt đã cắt điện tại một số khu vực để khắc phục sự cố.

Lực lượng chức năng khắc phục sự cố
Lực lượng chức năng khắc phục sự cố

Do ảnh hưởng cơn bão số 4, nhiều địa phương đã xuất hiện mưa lớn kéo dài trong đó có tỉnh Lâm Đồng. UBND tỉnh Lâm Đồng đã có công văn hỏa tốc gửi các ngành, địa phương trong tỉnh tăng cường công tác ứng phó với tình hình bão lũ, sạt lở đất.

Ngọc Hà