Cầu lắp ghép đầu tiên ở Hà Nội: Tốc độ không quá 25km/h

(Dân trí) - Sở GTVT Hà Nội cho biết, ô tô dưới 3 tấn và xe máy chỉ được chạy với tốc độ không quá 25km/giờ khi lưu thông qua cầu vượt khung thép tại nút giao Chùa Bộc - Tây Sơn, Láng Hạ - Huỳnh Thúc Kháng.

Người đi bộ, xe thô sơ, xe buýt, ô tô chở khách trên 9 chỗ ngồi, ô tô tải có trọng lượng trên 3 tấn, kể cả các loại máy kéo và xe máy thi công chuyên dùng bị cấm đi qua cầu. Các phương tiện lưu thông tại khu vực nút giao dưới gầm cầu theo sự điều tiết của hệ thống đèn tín hiệu giao thông và hệ thống sơn, kẻ đường trong khu vực.
 
Cầu lắp ghép đầu tiên ở Hà Nội: Tốc độ không quá 25km/h
Đầu cầu được đặt gông để không cho xe quá quy định lọt qua

Sau bốn tháng thi công, hai cầu vượt lắp ghép nhẹ bằng thép tại nút giao Láng Hạ - Thái Hà và Chùa Bộc - Tây Sơn dài hơn 200m và cầu vượt Láng Hạ - Thái Hà chạy dọc tuyến đường Láng Hạ, dài 189m chính thức được thông xe vào hôm nay 26/4.

Liên ngành Giao thông và Công an thành phố đã họp tổ chức phân luồng tại 2 cầu vượt trên. Theo đó, phía dưới cầu sẽ lắp đặt đèn tín hiệu giao thông 3 pha. Tại 2 đầu cầu mỗi nút sẽ lắp đặt cầu gông để hạn chế chiều cao của xe.

Trước những tín hiệu khả quan về tiến độ thi công và việc giải quyết ùn tắc giao thông của hai cây cầu trên, Phó Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Văn Khôi vừa tiếp tục chấp thuận xây thêm ba cây cầu vượt lắp ghép mới ở các nút giao đường Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch, Đại Cồ Việt - Trần Khát Chân và Bạch Mai - Lê Thanh Nghị. Ông Khôi yêu cầu Sở Giao thông phối hợp với các sở ngành liên quan hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục để trình dự án trong tháng 5.

Dự kiến trong vòng ba năm tới (đến năm 2015), Hà Nội sẽ xây cầu vượt tại các nút giao Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh - Láng, Nguyễn Sơn - Nguyễn Văn Cừ và cải tạo, Hoàng Quốc Việt - Phạm Văn Đồng, Bắc Thăng Long - Nam Đồng...

Quang Phong