Cậu bé kéo đàn ở bờ hồ Hoàn Kiếm bị truy giấy phép biểu diễn

(Dân trí) - Ngày 29/7, trên mạng xã hội dậy sóng câu chuyện của chị Hằng Karose chia sẻ về việc con trai mình (15 tuổi) đứng kéo đàn ở bờ hồ Hoàn Kiếm (đường Đinh Tiên Hoàng) vào tối ngày 28/7, bị lực lượng chức năng yêu cầu phải có giấy phép biểu diễn... Trả lời báo chí, lãnh đạo quận Hoàn Kiếm cho biết, đang kiểm tra sự việc.

Chị Hằng cho rằng lực lượng công an hoàn toàn có thể gặp chị để hỏi han và hướng dẫn nếu hoạt động đó cần phải xin phép.

“Các anh hãy nói từ tốn, văn minh với một đứa trẻ để cháu hiểu rằng mang âm nhạc xuống đường phố ở đây là sai, là bị cấm hoặc cần phải xin phép”, chị Hằng chia sẻ.

Theo chị Hằng lực lượng công an không cần phải to tiếng với con mình vì hành động đó không nguy hiểm cho cộng đồng.

Chị Hằng chia sẻ hình ảnh con trai mình biểu diễn trên mạng xã hội
Chị Hằng chia sẻ hình ảnh con trai mình biểu diễn trên mạng xã hội

Chị Hằng không khẳng định hành động của con mình là đúng vì có thể phải xin phép khi biểu diễn ở bờ hồ.

Tuy nhiên, nếu lực lượng chức năng muốn con chị Hằng dừng lại thì chỉ cần nói một câu, chị sẽ cho con về ngay. Hoặc nếu phải xin phép, chị Hằng có thể thu xếp đi làm thủ tục cho con mình.

Chị Hằng cho biết, chị khuyến khích con tham gia các hoạt động vừa sức để có tiền một cách lương thiện và dùng tiền giúp đỡ người khác.

Trao đổi với báo chí, Phó Chủ tịch quận Hoàn Kiếm Đinh Hồng Phong cho biết ông đang kiểm tra sự việc này. Theo ông Phong phố đi bộ là không gian văn hóa, do vậy nếu cậu bé biểu diễn để vui chơi hay thể hiện tài năng âm nhạc thì không có vấn đề gì.

“Các cô chú nhắc nhở là khi biểu diễn thì không nên mở hộp đàn để mọi người vứt tiền vào đó thì không hay, phản cảm”, ông Phong nói.

Do không trực tiếp chứng kiến sự việc nên Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm chưa thể kết luận về thái độ, cách ứng xử của 2 bên như thế nào. Vì vậy, ông Phong đề nghị lực lượng công an báo cáo rõ sự việc.

Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, đã từng có nhiều trường hợp như trên được lực lượng chức năng nhắc nhở. “Ban đầu có thể họ cũng có những phản ứng gay gắt nhưng sau đó đã hiểu rằng đây là không gian văn hóa và thành phố muốn nâng cấp để làm sao ngày càng tốt hơn”, ông Phong nói.

Phó Chủ tịch quận cho biết, tại phố đi bộ, quận đã giao một tổ công tác để đi nhắc nhở chứ chưa xử lý ai cả mà chủ yếu nhắc nhở để mọi người tôn trọng các quy định chung.

Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm Hà Mạnh Hùng cũng cho biết, ông đang kiểm tra việc tổ công tác thực hiện nhiệm vụ khi đó có lời nhắc nhở như thế nào. Theo ông Hùng nếu đánh đàn ở khu vực thì không có vấn đề gì, nhưng có một số quy định cấm nên phải kiểm tra, làm rõ.

Quang Phong