Cậu bé 10 tuổi nặng 90 kg vì mắc chứng cuồng ăn

(Dân trí) - Ở tuổi lên 10 nhưng một cậu bé đến từ Nam Phi đã nặng tới 90kg vì mắc chứng cuồng ăn. Cậu bé có thể ăn liên tục không ngừng nghỉ với bất cứ thứ gì trong tay.

Cậu bé 10 tuổi nặng 90 kg vì mắc chứng cuồng ăn

Caden Benjamin, cậu bé 10 tuổi đến từ Mpumalanga, Nam Phi, nặng tới 90 kg vì mắc chứng bệnh kỳ lạ. Mắc chứng rối loạn di truyền hiếm gặp mang tên Prader-Willi khiến cậu bé luôn thấy đói và ăn liên tục không ngừng nghỉ.

Caden luôn miệng ăn bất cứ lúc nào. Mẹ của cậu, cô Zola Benjamin nhận thấy con mình có những biểu hiện bất thường ở tuổi lên 3. Khi đó cậu đã lên tới 40 kg. Đưa con tới bác sỹ địa phương để kiểm tra, nhưng ở đây họ không phát hiện ra bệnh của cậu.

Bé Caden bị béo phì vì mắc chứng bệnh hiếm gặp
Bé Caden bị béo phì vì mắc chứng bệnh hiếm gặp

Cuối cùng, khi Caden được đưa tới bệnh viện Steve Biko ở Pretoria và làm một số xét nghiệm, các bác sỹ chuẩn đoán cậu bé mắ hội chứng Prader-Willi trong tình trạng không thể chữa được. Chứng bệnh này cũng ảnh hưởng tới khoảng 20.000 người trên thế giới.

Nếu như hầu hết mọi người chỉ ăn các bữa cố định trong ngày, khi cơn đói hành hạ Caden khiến bé “ngốn” thức ăn mỗi giờ. “Thông thường, Caden sẽ bắt đầu một ngày bằng 4 lát bánh mỳ phô mai. Sau đó, bé uống Coke cùng những món ăn để lại từ tối hôm trức. Tới bữa trưa, bé lại ăn thêm 2 miếng thịt gà lớn. Caden ăn liên tục đến hết ngày”, mẹ bé chia sẻ với tờ Saturday Star.

Bé ăn liên tục hàng ngày với bất cứ thứ gì có trong tay
Bé ăn liên tục hàng ngày với bất cứ thứ gì có trong tay

Vấn đề mấu chốt nhất của những người mắc chứng Prader-Willi cần nạp ít đồ ăn hơn so với người bình thường, bởi cơ thể họ đốt cháy calo ít hơn. Các bác sỹ đã lên tiếng khuyên cô Zola nên cho con ăn kiêng nếu muốn bé tiếp tục sống. Nhưng giữ được Caden ăn ít là cuộc đấu tranh thực sự bởi cậu bé luôn thấy đói.

Bên cạnh Caden là máy hỗ trợ thở
Bên cạnh Caden là máy hỗ trợ thở

“Các bác sỹ nói con tôi cần ăn kiêng. Bé đang phải chiến đấu còn tôi thấy rất khủng khiếp. Có lúc, tôi còn thấy Caden ăn cả giấy vệ sinh. Con ăn tất cả mọi thứ, kể cả giấy trong nhà. Nếu không có gì để ăn, Caden còn cạo sạch bụi bẩn trên sàn và ăn sạch”, mẹ cậu bé kể lại.

Cách đây vài năm, Caden trải qua cuộc phẫu thuật mở khí quản bì khó thở. Hiện cậu bé phải thở qua một ống chèn vào khí quản. Caden dành hầu hết thời gian trên ghế tựa hoặc giường ngủ. Bé cũng mắc chứng trầm cảm vì không thể vui chơi hoạt động như nhiều bạn nhỏ cùng trang lứa.

“Đôi khi bé khóc và nói rằng muốn chơi cùng những bạn khác bên ngoài. Nhưng Caden không làm được điều đó còn tôi thì bất lực”, bà mẹ trẻ nói.

Hình ảnh của Caden cách đây một vài năm trước
Hình ảnh của Caden cách đây một vài năm trước

Cô Zola không thể làm việc nổi bởi liên tục phải trông chừng con trai, cả ban ngày lẫn ban đêm. Cô vật lộn trong cuộc sống hàng ngày với các hóa đơn. Làm thêm việc bán đồ ăn ở nhà nhưng cô không đủ trang trải chi phí cuộc sống.

Cân nặng 90 kg ở độ tuổi lên 10 gây nhiều ảnh hưởng nặng nề tới các cơ quan nội tạng của Caden. Các bác sỹ cho biết, lượng chất béo dư thừa làm suy giảm nghiêm trọng cơ thể bé. Tuy nhiên, cô Zola vẫn không từ bỏ cuộc chiến.

“Tôi vẫn cầu nguyện hàng ngày mong con mình khỏe mạnh bình thường như những đứa trẻ khác. Mong bé được vui chơi và làm những việc đúng lứa tuổi”, bà mẹ cho biết.

Huy Hoàng

Theo Od, Sp