Kon Tum

Cận cảnh sạt lở nghiêm trọng trên Quốc lộ 40B, nhiều xã bị cô lập

(Dân trí) - Do ảnh hưởng của cơn bão số 4, kèm theo áp thấp nhiệt đới nên địa bàn huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) xuất hiện nhiều điểm sạt lở, khiến hàng nghìn khối đất đá tràn xuống Quốc lộ 40B. Vì vậy, nhiều xã bị cô lập và tuyến đường trên Quốc lộ 40B bị hư hỏng nặng.

Chỉ trong ngày 15/8-16/8 trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông đã xảy ra mưa lớn và một lượng lớn nước từ núi đổ xuống. Chính vì vậy, nhiều tuyến đường liên xã, liên huyện bị hư hỏng nặng, đặc biệt là tuyến đường Quốc lộ 40B. Bên cạnh đó, nhiều hộ dân ở làng Tu Mơ Rông (xã Tu Mơ Rông) và làng Tu Thó (xã Tê Xăng) đang nằm trong vùng nguy cơ sạt lở, hiện chính quyền đã tiếp cận để di chuyển người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Theo thông tin từ UBND huyện Tu Mơ Rông cho biết, tình hình sạt lở diễn ra trên 4 tuyến đường. Hàng chục nghìn m3 đất đá tràn xuống đường, gây hư hỏng đường và ách tắc giao thông. Do tình hình mưa lớn và gió mạnh, mái ta luy của Trường PTTH Nội trú huyện Tu Mơ Rông bị sạt lở sát chân tường rào và các công trình phụ trợ khác của trường.

Sạt lở nghiêm trọng trên các tuyến đường của huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum)

Với tình hình sạt lở như trên, UBND huyện Tu Mơ Rông đã khẩn trương vào cuộc khắc phục các sự cố. Đối với các tuyến bị sạt lở thuộc Quốc lộ 40B, các đơn vị đã tiến hành quản lý, duy tu bảo dưỡng những vùng bị hư hại. Tập trung người và phương tiện xe cơ giới kịp thời dọn bùn đất cho các loại phương tiện lưu thông. Đồng thời, có phương án sửa chữa, khắc phục hư hỏng nền và mặt đường. Tại trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Tu Mơ Rông, các cơ quan chức năng sớm vào cuộc xử lý hậu quả do sạt lở nhanh nhất tránh ảnh hưởng đến công tác dạy học.

Được biết, tối 15/8, chính quyền đã kịp thời đưa 28 hộ dân cùng đồ đạc tại các làng Tu Mơ Rông (xã Tu Mơ Rông) và làng Tu Thó (xã Tê Xăng) ra khỏi vùng nguy cơ sạt lở và tạo điều kiện cho ở tại Trường Tiểu học của xã và nhà người thân trong khu vực. Xã cũng hỗ trợ mì tôm, gạo, thực phẩm và nước uống cho người dân tại điểm di dời phục vụ sinh hoạt, ăn uống.

Huyện cũng đã ra khuyến cáo bà con không được qua lại nơi các dòng sông con suối để không đánh bắt cá, đi làm rẫy. Ngoài ra cũng hạn chế đi lại các đoạn đường có nguy cơ sạt lở từ trên núi.

Chùm ảnh: Sạt lở nghiêm trọng trên các tuyến đường của huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum)

Nhiều tuyến đường trên Quốc lộ 40B bị sạt lở nghiêm trọng
Nhiều tuyến đường trên Quốc lộ 40B bị sạt lở nghiêm trọng
Quốc lộ 40B đoạn qua huyện Tu Mơ Rông, ngã ba Ngọc Yêu bị sạt lở nặng khiến nhiều nhiều xã bị cô lập
Quốc lộ 40B đoạn qua huyện Tu Mơ Rông, ngã ba Ngọc Yêu bị sạt lở nặng khiến nhiều nhiều xã bị cô lập
Lãnh đạo huyện, xã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo kịp thời khắc phục sự cố
Lãnh đạo huyện, xã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo kịp thời khắc phục sự cố
Nước ở các sông trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông đang lên nhanh
Nước ở các sông trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông đang lên nhanh
Nhiều khối đất đá, cây xanh đổ từ trên núi xuống gây nguy hiểm cho lưu thông
Nhiều khối đất đá, cây xanh đổ từ trên núi xuống gây nguy hiểm cho lưu thông
Đất tràn xuống lấp nhiều tuyến đường trên Quốc lộ 40B đoạn qua huyện
Đất tràn xuống lấp nhiều tuyến đường trên Quốc lộ 40B đoạn qua huyện
Sạt lở nghiêm trọng, hàng tấn khối đất đá gây ảnh hưởng cho người dân
Sạt lở nghiêm trọng, hàng tấn khối đất đá gây ảnh hưởng cho người dân
Huyện đã cảnh báo người dân không được đi qua các khu vực có nguy cơ sạt lở hay đi lên rừng hái măng...
Huyện đã cảnh báo người dân không được đi qua các khu vực có nguy cơ sạt lở hay đi lên rừng hái măng...
Bằng nhiều dụng cụ thì chính quyền và người dân đã ra dọn đất đá từ núi đổ xuống
Bằng nhiều dụng cụ thì chính quyền và người dân đã ra dọn đất đá từ núi đổ xuống
Nhiều tuyến đường nông thôn bị hư hại do tình trạng sạt lở
Nhiều tuyến đường nông thôn bị hư hại do tình trạng sạt lở

Phạm Hoàng