Phú Yên:

Cận cảnh đại công trường phá rừng để... kịp thi hoa hậu

(Dân trí) - Hơn 100 hecta rừng phòng hộ ven biển có chức năng chắn gió, cát… hiện dần bị xóa sổ không thương tiếc để làm sân golf, nhằm chuẩn bị cơ sở hạ tầng cho cuộc thi Hoa hậu Hữu nghị ASEAN sắp tới. Tỉnh Phú Yên đã thừa nhận "có thiếu sót" trong việc này.

Dưới đây là một số hình ảnh khu rừng phòng hộ đang bị tàn phá để triển khai dự án khu du lịch cao cấp New City Việt Nam của Công ty TNHH New City Việt Nam tại xã An Phú, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên:

Máy móc được điều động để san lấp một khu vực trũng
Máy móc được điều động để san lấp một khu vực trũng

Những vạt rừng còn sót lại trong tổng số 115 ha rừng phi lao mà tỉnh Phú Yên giao cho doanh nghiệp tàn phá.

Những vạt rừng còn sót lại trong tổng số 115 ha rừng phi lao mà tỉnh Phú Yên giao cho doanh nghiệp tàn phá.


Cánh rừng hơn 30 năm tuổi giờ chỉ con thưa thớt vài cây. Khu vực thi công được bảo vệ bởi hàng rào thép gai.

Cánh rừng hơn 30 năm tuổi giờ chỉ con thưa thớt vài cây. Khu vực thi công được bảo vệ bởi hàng rào thép gai.

Cận cảnh đại công trường phá rừng để... kịp thi hoa hậu - 4
Các xe ủi đang san lấp tạo mặt bằng
Các xe ủi đang san lấp tạo mặt bằng
Một khu vực cỏ đã được công nhân trồng
Một khu vực cỏ đã được công nhân trồng
Một lối vào của dự án, nhưng luôn trong tình trạng khóa để tránh người lạ xâm nhập
Một lối vào của dự án, nhưng luôn trong tình trạng khóa để tránh người lạ xâm nhập
Hàng chục công nhân được công thuê để phục vụ riêng cho việc trồng cỏ sân golf
Hàng chục công nhân được công thuê để phục vụ riêng cho việc trồng cỏ sân golf

Một công nhân đang tưới nước cho cỏ sân golf.

Một công nhân đang tưới nước cho cỏ sân golf.

Trung Thi