Hà Nội:

Cãi nhau với chồng, người phụ nữ ôm con định nhảy cầu Chương Dương

(Dân trí) - Đang làm nhiệm vụ trên cầu Chương Dương, phát hiện người phụ nữ bế con nhỏ đứng ở giữa cầu, có biểu hiện muốn nhảy xuống sông tự vẫn, 2 chiến sỹ CSGT đã chạy đến ngăn chặn kịp thời.


Người phụ nữ định ôm con tự vẫn đã được can ngăn kịp thời

Người phụ nữ định ôm con tự vẫn đã được can ngăn kịp thời

Vào khoảng 11h40 ngày 14/11, trong lúc đang làm nhiệm vụ tại phía Bắc cầu Chương Dương (Hà Nội) 2 chiến sỹ CSGT thuộc tổ công tác Đội CSGT số 5 (công an thành phố Hà Nội) nhận được tin báo có một phụ nữ bế theo con nhỏ đang đứng ở khu vực giữa cầu có biểu hiện muốn nhảy xuống sông tự vẫn.

Ngay lập tức, 2 chiến sỹ CSGT đã chạy bộ ngược chiều tuyến đường để nhanh chóng tiếp cận người phụ nữ có ý định tự tử. Khi hai CSGT vừa chạy tới nơi thì người phụ nữ bế theo con nhỏ vừa khóc, vừa bám tay vào lan can cầu định trèo qua. Lập tức người phụ nữ được 2 chiến sỹ kéo tay lại.

Người phụ nữ sau khi được người dân cùng các CSGT trấn an đã cho biết, do mâu thuẫn với chồng nên đã dẫn đến suy nghĩ tiêu cực định ôm con tự tử. Tổ công tác cũng đã khuyên nhủ người phụ nữ này giao con nhỏ cho đội và theo các chiến sĩ về chốt an toàn.

Sau khi tổ công tác CSGT đội số 5 liên hệ với chồng người phụ nữ thì một lúc sau anh có mặt và cho biết, sáng nay sau khi đèo vợ và con nhỏ qua cầu Chương Dương, hai vợ chồng đã xảy ra cãi vã.

Vợ anh sau đó tức giận đã bế con nhảy xuống xe máy, còn anh đi thẳng xe về nhà, bỏ mặc vợ cùng đứa con nhỏ.

Sau khi biết được câu chuyện, tổ công tác đã gặp riêng 2 vợ chồng khuyên nhủ. Nghe lời các chiến sĩ CSGT hai vợ chồng đã đồng ý hoà giải cùng đưa con về nhà.

Trần Thanh