Cả nước nắng nóng nhẹ đợt 1 thi Đại học, Cao đẳng

(Dân trí) - Dự báo vùng áp thấp nóng bắt đầu phát triển mạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Trung Bộ từ 4-5/7, là những ngày thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng đợt 1 trên toàn quốc.

Chuyên gia Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, vùng áp thấp nóng đang phát triển mạnh dần và bắt đầu ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc và Trung Bộ. Từ 3/7, nền nhiệt tại Hà Nội đã tăng lên, nhưng không vượt quá 35 độ C, nắng nóng nhẹ chỉ diễn ra tầm trưa, về chiều chuyển mát do vẫn có mưa rào và dông rải rác.

Tại các tỉnh miền Trung, trong 3 ngày tới nắng nóng cao điểm nhất cũng không vượt quá ngưỡng 36- 37 độ C. Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên thời tiết khá mát mẻ. Tại Nam Bộ, nền nhiệt cao nhất không vượt quá 34 - 35 độ.

Cả nước nắng nóng nhẹ đợt 1 thi Đại học, Cao đẳng - 1

Không diễn ra nắng nóng gay gắt trong dịp thi Đại học, Cao đẳng này. (Ảnh: H.Hạnh)

Dự báo chi tiết các vùng ngày 3/7 như sau: Phía tây Bắc bộ, đêm và sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 30 - 33 độ. Phía đông Bắc bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ, cao nhất 32 - 35 độ.

Khu vực Hà Nội, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất 26 - 29 độ, cao nhất 32 - 35 độ.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ, cao nhất 33 - 36 độ.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ, cao nhất  33 - 36 độ.

Khu vực Tây Nguyên , chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ, cao nhất 29 - 32 độ.

Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 31 - 34 độ.

 P. Thanh