1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

BTC Siêu Cúp quốc gia yêu cầu làm rõ nghi án tiêu cực

(Dân trí) - Không chỉ có phía Sài Gòn XT bức xúc trước những thông tin mình là nhân vật chính trong nghi án bán độ, mà cả phía BTC Siêu Cup cũng rất bất ngờ trước vụ việc này.

Trong ngày hôm qua (25/2), BTC Siêu Cup đã có thông cáo báo chí và yêu cầu làm rõ nghi án để trả lại sự trong sạch cho giải đấu, cho bóng đá Việt Nam.

Hôm qua, làng bóng Việt “giật bắn người” trước thông tin trận tranh Siêu Cup bị nghi ngờ có tiêu cực. Ngay trước giờ bóng lăn, một người tự nhận là CĐV của Sài Gòn XT đã gửi tin nhắn tới Ban tư vấn đạo đức với những nội dung đại loại trận đấu sẽ có bán độ. Thực tế thì kết quả trận đấu lại diễn ra đúng với những gì tin nhắn cảnh báo và chính Phó Ban tư vấn đạo đức Nguyễn Văn Vinh cũng chỉ ra những “biểu hiện lạ” về chuyên môn trong trận đấu, có thể xếp vào dạng nghi vấn. Cụ thể như tình huống hậu vệ Hải Anh của Sài Gòn XT phạm lỗi không cần thiết, hay tình huống cả hàng phòng ngự đội bóng này dâng quá cao, dẫn đến việc SHB.ĐN tung ra những đường chọc khe chết người.
 
BTC trận Siêu Cup yêu cầu làm rõ nghi án tiêu cực của Sài Gòn XT

BTC trận Siêu Cup yêu cầu làm rõ nghi án tiêu cực của Sài Gòn XT

Tuy nhiên, cuối cùng tất cả cũng chỉ có vậy. Những sai sót của Sài Gòn XT vốn xảy ra như cơm bữa trong bóng đá. Vì thế mà những thông tin cho rằng đội bóng này đã bán độ xem ra là quá nặng và thiếu khách quan.Dù vậy, với trách nhiệm của mình, những người có liên quan vẫn phải vào cuộc để giải quyết rốt ráo sự việc.

Ngay trong ngày hôm qua, Sài Gòn đã có thông cáo báo chí và đưa ra mức treo thưởng lên tới nửa tỷ đồng cho ai tìm ra thủ phạm gửi tin nhắn nặc danh. Cũng trong buổi chiều, BTC Siêu Cup tiếp tục lên tiếng xung quanh nghi án tiêu cực.

Trong thông cáo báo chí của mình, BTC ghi rõ: “BTC trận đấu, gồm báo Tiền Phong và lãnh đạo công ty VPF, hoàn toàn không nhận được bất kỳ thông tin nào (kể cả từ Ban tư vấn đạo đức VPF – một cơ cấu trực thuộc VPF) về khả năng có việc dàn xếp tỷ số, bán độ ở trận đấu này trước, trong và sau khi trận đấu diễn ra. Thông tin về nghi vấn bán độ ở trận đấu này, BTC chỉ được biết đến qua thông tin đăng tải trên báo chí.

BTC luôn ủng hộ việc xây dựng nền bóng đá Việt Nam trong sạch, kịch liệt phản đối mọi hành vi can thiệp làm sai lệch kết quả trận đấu, đi ngược tinh thần fair-play của FIFA.

Vì vậy, BTC mong muốn các cơ quan chức năng làm rõ thực hư của tin nhắn về khả năng có tiêu cực trong trận Siêu Cúp và sẽ phối hợp với Công ty VPF, Ban Kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam và ban Tư vấn đạo đức VPF thu thập mọi thông tin, biên bản, băng ghi hình trận đấu từ các giám sát, trọng tài để sẵn sàng phối hợp, cung cấp cho cơ quan chức năng nếu có yêu cầu.

BTC kêu gọi mọi tổ chức, cá nhân nếu có thông tin, bằng chứng liên quan đến nghi vấn bán độ ở trận Siêu Cúp hãy liên hệ, cung cấp cho cơ quan chức năng và Ban tổ chức để làm rõ vụ việc, xử lý sai phạm nếu có hoặc trả lại uy tín, danh dự cho Siêu Cúp bóng đá quốc gia 2012”.

Có thể nói, vụ việc mới chỉ dừng lại ở nghi án, nhưng đã tạo ra những phản ứng không tốt trong dư luận xã hội. Điều này đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh giải đấu và đặc biệt là bóng đá Việt Nam.

Được biết, cho đến ngày hôm qua phía Ban tư vấn đạo đức vẫn chưa làm việc với cơ quan chức năng, nên trả lời báo chí, Đại tá Hồ Sĩ Tiến, Cục trưởng C45, cho biết mình chưa nhận được báo cáo nào từ phía VFF, VPF nên không bình luận gì về vấn đề này.Dự kiến trong ngày hôm nay, Ban tư vấn đạo đức sẽ có cuộc họp và trước mắt sẽ báo cáo vụ việc lên Ban kỷ luật của VFF.

Trong ngày hôm qua, dù mới chỉ biết vụ việc trên báo chí nhưng Trưởng ban kỷ luật đã đưa ra quan điểm của mình. Ông Hường cho rằng, những tin nhắn kiểu như vậy vốn xuất hiện nhiều trong bóng đá và chưa đủ làm cơ sở để kết luận trận đấu có tiêu cực.

“Cá nhân tôi không cho rằng trận đấu có tiêu cực. Đây là trận đấu không được quá nhiều người quan tâm, hơn nữa trong bối cảnh bóng đá hiện tại, khó có chuyện bán độ đâu!”.Dù vậy, ngay sau khi nhận được báo cáo từ phía Ban tư vấn đạo đức, Ban kỷ luật cũng sẽ vào cuộc để làm rõ sự việc.

Một thành viên của Ban tư vấn đạo đức (xin được giấu tên) cho biết, những tin nhắn nặc danh như trên không hiếm với bóng đá Việt Nam. Cũng theo vị này, có những tin nhắn đã “dự đoán” đúng kết quả trận đấu, nhưng cũng có những tin nhắn lại sai hoàn toàn. Điều đáng nói là tất cả các tin nhắn đều từ số sim rác, nên không loại trừ khả năng một cá nhân, tổ chức nào đó muốn tạo scandal hay thực hiện mục đích phá hoại.

Hiểu Minh