1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

“Bóng hồng” nào quyền lực nhất thế giới?

(Dân trí) - Tạp chí Forbes vừa bình chọn Thủ tướng Đức Angela Merkel là người phụ nữ quyền lực nhất thế giới. Đây là lần thứ 2 liên tiếp bà Merkel đứng đầu danh sách thường niên vốn thống trị bởi các nữ chính trị gia, doanh nhân và các nhân vật truyền thông.

 
Thủ tướng Đức Angela Merkel và phu quân Joachim Sauer.

Thủ tướng Đức Angela Merkel và phu quân Joachim Sauer.
 
Theo danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới năm 2012 của Forbes, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đứng thứ 2, tiếp sau là Tổng thống Brazil Dilma Rousseff. Như vậy, 3 vị trí dẫn đầu danh sách không thay đổi so với năm ngoái.

Các phụ nữ lọt vào danh sách của Forbes đến từ nhiều lĩnh vực như hoạch định chính sách, giải trí, công nghệ, các tổ chức phi lợi nhuận… Họ được xếp hạng dựa trên sức ảnh hưởng, số tiền họ kiếm được hoặc kiểm soát, và sự xuất hiện trên các phương tiện truyền thông.

“Những phụ nữ quyền lực này có ảnh hưởng ở các góc độ, thái cực khác nhau và tất cả đều có tác động tới cộng đồng toàn cầu”, Moira Forbes, chủ tịch kiêm tổng biên tập tạp chí ForbesWoman, nói.

Thủ tướng Đức Merkel được bình chọn ở vị trí đứng đầu vì quyết tâm của bà trong việc bảo vệ Liên minh châu Âu và sức ảnh hưởng của nữ chính trị gia này đối với cuộc khủng hoảng nợ công đang tiếp diễn trong khu vực đồng euro.

Ngoại trưởng Mỹ Clinton được ca ngợi vì cách thức xử lý các cuộc khủng hoảng như việc trang mạng WikiLeaks tiết lộ hàng loạt tài liệu ngoại giao mật.

Còn Tổng thống Rousseff được ca ngợi vì nắm cương vị lãnh đạo nền kinh tế lớn thứ 8 thế giới và tỷ lệ ủng hộ cao ở trong nước.

Tuổi trung bình của 100 phụ nữ từ 28 quốc gia là 55 tuổi. Người trẻ nhất là nữ ca sĩ Lady Gaga, đứng vị trí 14, và người nhiều tuổi nhất là Nữ hoàng Anh Elizabeth II, 86 tuổi, xếp vị trí 26.

Những cái tên đáng chú ý khác trong danh sách còn có đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama (đứng vị trí thứ 7); Chủ tịch đảng Quốc đại Ấn Độ Sonia Gandhi (6); nữ Tổng biên tập đầu tiên tiên của tờ New York Times Jill Abramson (5); nhà từ thiện Melinda Gates (4).

Có 16 phụ nữ lần đầu tiên lọt vào danh sách, trong đó có nữ ca sĩ Jennifer Lopez, cựu ứng viên tổng thống Mỹ Michele Bachmann, giám đốc điều hành hãng HP Meg Whitman, giám đốc điều hành Yahoo Marissa Mayer…

10 phụ nữ quyền lực nhất thế giới năm 2012:
 
1. Thủ tướng Đức Angela Merkel

1. Thủ tướng Đức Angela Merkel
 
2. Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton

2. Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton
 
3. Tổng thống Brazil Dilma Rousseff

3. Tổng thống Brazil Dilma Rousseff
 
4. Nhà từ thiện Melinda Gates

4. Nhà từ thiện Melinda Gates
 
5. Tổng biên tập

5. Tổng biên tập New York Times Jill Abramson
 
6. Chủ tịch đảng Quốc Đại Ấn Độ Sonia Gandhi

6. Chủ tịch đảng Quốc Đại Ấn Độ Sonia Gandhi
 
7. Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama

7. Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama
 
8. Giám đốc IMF Christine Lagarde

8. Giám đốc IMF Christine Lagarde
 
9. Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ Janet Napolitano

9. Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ Janet Napolitano
 
10. Giám đốc điều hành Facebook Sheryl Sandberg

10. Giám đốc điều hành Facebook Sheryl Sandberg

An Bình
Theo Forbes