Bill Gates phủ nhận tin đồn quay lại dẫn dắt Microsoft

(Dân trí) - Phản ứng trước tin đồn mình sẽ trở lại chèo lái Microsoft ở vị trí CEO, Bill Gates cho biết ông không có ý định trở lại với công việc bận rộn mà muốn dành thời gian hiện tại cho quỹ từ thiện Bill & Melinda Gates.

Trả lời trong bài phỏng vấn với kênh truyền hình Firefax Media của Úc, khi được hỏi liệu tin đồn về việc quay trở lại điều hành Microsoft có đáng tin hay không, Bill Gates cho biết ông sẽ không trở lại điều hành tại Microsoft mà sẽ chỉ tập trung vào công tác từ thiện.

Bill Gates và vợ đã lập ra quỹ từ thiện Bill & Melinda Gates vào năm 1994, và đây chính là tổ chức đã thu hút nhiều sự tập trung của Bill Gates hơn cả việc “chèo lái” con tàu Microsoft, cuối cùng, Gates đã quyết định từ chức tại Microsoft vào năm 2008 để tập trung vào quỹ từ thiện mang tên mình. 

Bill Gates phủ nhận tin đồn quay lại dẫn dắt Microsoft - 1
Với Bill Gates bây giờ, làm từ thiện quan trọng hơn việc điều hành Microsoft

Tuy nhiên, trên thực tế, hiện tại Bill Gates không từ bỏ hoàn toàn tại Microsoft, mà ông vẫn nắm giữ chiếc ghế chủ tịch hội đồng quản trị và vẫn là người nắm lượng cổ phiếu lớn nhất tại Microsoft, Bill Gates chỉ không trực tiếp tham gia công tác điều hành và ra chiến lược tại Microsoft.

Bill Gates cũng cho biết mình vẫn còn hoạt động trong công ty ở một mức độ nhất định, theo kiểu “bán thời gian”, và chủ yếu vẫn chỉ là đưa ra những lời khuyên khi cần thiết.

Tin đồn về việc Microsoft quay trở lại dẫn dắt Microsoft được xuất hiện vào đầu tháng nay, khi tạp chi Forbes cho đăng tải câu chuyện với những nguồn thông tin nội bộ từ phía Microsoft cho biết Bill Gates sẽ trở lại dẫn dắt Microsoft vượt qua những sóng gió hiện tại, tương tự như khi Steve Jobs đã từng quay lại Apple vượt qua khủng hoảng vào năm 1997.

Hiện tại, Microsoft đang mất dần sức mạnh của mình trên thị trường công nghệ, với việc bị các đối thủ, đặc biệt là Apple ngày càng lấn lướt, và trong năm qua, Microsoft không thực sự để lại một dấu ấn đáng chú ý nào. 

Nhiều người thậm chí còn cho rằng, chính sự kém cỏi của CEO Steve Ballmer là nguyên nhân chính khiến Microsoft lâm vào khủng hoảng, và việc Bill Gates quay trở lại để cứu “đứa con tinh thần” của mình vượt qua khó khăn là điều có thể xảy ra.

Trước lời phủ nhận một cách công khai của Bill Gates có lẽ đã đủ để dập tắt mọi tin đồn. Bill Gates cũng khẳng định vị trí của mình hiện tại ở Microsoft vẫn sẽ không có gì thay đổi, bất chấp những lời chỉ trích nhằm vào Steve Ballmer, Gates vẫn đặt niềm tin ở người bạn thân thời học đại học của mình.

Tuy nhiên, giới công nghệ và nhiều nhà phân tích cho rằng Microsoft vẫn chưa gặp nguy hiểm tới mức cần thiết có sự trở lại của Bill Gates. Trong trường hợp Microsoft thực sự đứng trước vực thẳm, chắc hẳn Bill Gates sẽ phải thay đổi lại suy nghĩ và ý định của mình.

T.Thủy
Theo DigitalTrends