Ảnh trong tuần:

Biệt phủ gỗ quý của "sếp" kiểm lâm và việc "hô biến" đất công ở Đà Nẵng

(Dân trí) - Ông Đoàn Ngọc Hải (Phó Chủ tịch Quận 1, TP HCM) chỉ nhắc nhở xe biển ngoại giao đỗ trên vỉa hè; Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị làm “biệt phủ” bằng gỗ để ở khi nghỉ hưu; Công an làm rõ những sai phạm trong mua, chuyển nhượng đất công tại TP Đà Nẵng… là những hình ảnh được bạn đọc quan tâm tuần qua.

Ngày 19/9, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam đã tiếp cận rừng tự nhiên ở tiểu khu 556, 557 xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước để tìm hiểu thông tin của người dân về việc hàng trăm ha rừng nơi đây đã bị “cạo trọc”. (Ảnh: Công Bính)
Ngày 19/9, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam đã tiếp cận rừng tự nhiên ở tiểu khu 556, 557 xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước để tìm hiểu thông tin của người dân về việc hàng trăm ha rừng nơi đây đã bị “cạo trọc”. (Ảnh: Công Bính)


Thấy chiếc ô tô biển số ngoại giao của Cộng hoà Panama đậu trên vỉa hè đường Lê Thánh Tôn (phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM), ông Đoàn Ngọc Hải – Phó Chủ tịch Quận 1 (TPHCM) chỉ đến nhắc nhở rồi sau đó yêu cầu tài xế phải lái xe đi chỗ khác. Khi được hỏi lý do tại sao không phạt xe ngoại giao này, ông Hải cho biết lãnh đạo Quận 1 đã chỉ đạo phải cân nhắc và thận trọng đối với xe ngoại giao. (Ảnh: Đình Thảo)

Thấy chiếc ô tô biển số ngoại giao của Cộng hoà Panama đậu trên vỉa hè đường Lê Thánh Tôn (phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM), ông Đoàn Ngọc Hải – Phó Chủ tịch Quận 1 (TPHCM) chỉ đến nhắc nhở rồi sau đó yêu cầu tài xế phải lái xe đi chỗ khác. Khi được hỏi lý do tại sao không phạt xe ngoại giao này, ông Hải cho biết lãnh đạo Quận 1 đã chỉ đạo phải cân nhắc và thận trọng đối với xe ngoại giao. (Ảnh: Đình Thảo)


Sau vụ cháy kho thuốc trừ sâu của công ty Vật tư Nông nghiệp Trường Sơn ở Tiền Giang vào rạng sáng 20/9, 1.500 học sinh có trường học ở gần hiện trường phải tạm nghỉ học chờ đơn vị chức năng xử lý ô nhiễm không khí. (Ảnh: Bình Minh)

Sau vụ cháy kho thuốc trừ sâu của công ty Vật tư Nông nghiệp Trường Sơn ở Tiền Giang vào rạng sáng 20/9, 1.500 học sinh có trường học ở gần hiện trường phải tạm nghỉ học chờ đơn vị chức năng xử lý ô nhiễm không khí. (Ảnh: Bình Minh)

Đoàn công tác của Bộ Công an đang làm việc với UBND TP Đà Nẵng để điều tra, xác minh, làm rõ những sai phạm trong việc thực hiện 9 dự án và mua, chuyển nhượng 31 nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước tại TP Đà Nẵng theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Đoàn công tác của Bộ Công an đang làm việc với UBND TP Đà Nẵng để điều tra, xác minh, làm rõ những sai phạm trong việc thực hiện 9 dự án và mua, chuyển nhượng 31 nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước tại TP Đà Nẵng theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Một du thuyền có giá 2 triệu USD vừa được rầm rộ khai trương, đưa vào khai thác du lịch trên sông Lam cho dù chưa được các cơ quan chức năng cấp phép hoạt động. (Ảnh: Tiến Hiệp)
Một du thuyền có giá 2 triệu USD vừa được rầm rộ khai trương, đưa vào khai thác du lịch trên sông Lam cho dù chưa được các cơ quan chức năng cấp phép hoạt động. (Ảnh: Tiến Hiệp)

Cơn bão số 10 đã đi qua, nhưng hậu quả mà nó gây ra đến nay vẫn rất nặng nề cho các tỉnh miền Trung. Đặc biệt là tình trạng khan hiếm nước ngọt do nhiều giếng nước bị nhiễm mặn không thể sử dụng. Việc thiếu nước sạch đã khiến cuộc sống của các hộ dân bị đảo lộn. (Ảnh: Xuân Sinh)
Cơn bão số 10 đã đi qua, nhưng hậu quả mà nó gây ra đến nay vẫn rất nặng nề cho các tỉnh miền Trung. Đặc biệt là tình trạng khan hiếm nước ngọt do nhiều giếng nước bị nhiễm mặn không thể sử dụng. Việc thiếu nước sạch đã khiến cuộc sống của các hộ dân bị đảo lộn. (Ảnh: Xuân Sinh)

Làng Ông Hảo (xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên) nổi tiếng với nghề làm trống, mặt nạ giấy, đầu sư tử. Tuy là những món đồ chơi truyền thống hay được nhắc đến mỗi dịp Trung thu, song thợ thủ công tâm huyết trong làng vẫn ngày càng ít dần. (Ảnh: Hữu Nghị)
Làng Ông Hảo (xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên) nổi tiếng với nghề làm trống, mặt nạ giấy, đầu sư tử. Tuy là những món đồ chơi truyền thống hay được nhắc đến mỗi dịp Trung thu, song thợ thủ công tâm huyết trong làng vẫn ngày càng ít dần. (Ảnh: Hữu Nghị)

Chiều 21/9, chủ đầu tư đã chạy thử nghiệm máy bơm thông minh chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh trước sự chứng kiến của đại diện Trung tâm chống ngập TPHCM. Công suất của máy bơm vô cấp, có thể từ 27.000- 96.000m3/giờ. Máy bơm “khủng” này hút sạch nước ngập 0,3 - 0,4 m trên đường Nguyễn Hữu Cảnh sau 15 phút vận hành. Ngoài ra, máy còn có thể lọc rác, tách và vớt rác tự động... (Ảnh: Phạm Nguyễn)
Chiều 21/9, chủ đầu tư đã chạy thử nghiệm máy bơm thông minh chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh trước sự chứng kiến của đại diện Trung tâm chống ngập TPHCM. Công suất của máy bơm vô cấp, có thể từ 27.000- 96.000m3/giờ. Máy bơm “khủng” này hút sạch nước ngập 0,3 - 0,4 m trên đường Nguyễn Hữu Cảnh sau 15 phút vận hành. Ngoài ra, máy còn có thể lọc rác, tách và vớt rác tự động... (Ảnh: Phạm Nguyễn)

Trước những thông tin về căn nhà gỗ bề thế như “biệt phủ” đang gây xôn xao dư luận tại Quảng Trị, ông Khổng Trung (Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị) - chủ nhân ngôi nhà này nói rằng, căn nhà rường gồm 3 gian, 2 chái bằng gỗ ông làm để kết hợp thờ tự và để ở khi nghỉ hưu. (Ảnh: Đăng Đức)
Trước những thông tin về căn nhà gỗ bề thế như “biệt phủ” đang gây xôn xao dư luận tại Quảng Trị, ông Khổng Trung (Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị) - chủ nhân ngôi nhà này nói rằng, căn nhà rường gồm 3 gian, 2 chái bằng gỗ ông làm để kết hợp thờ tự và để ở khi nghỉ hưu. (Ảnh: Đăng Đức)

Anh Lương Quang Thiện (đứng thứ hai từ phải sang) - tài xế xe buýt ở Khánh Hòa vừa trả lại cho nhóm khách Trung Quốc chiếc ví bên trong có khoảng 60 triệu đồng, thẻ ATM, cùng nhiều giấy giờ tùy thân quan trọng khi nhóm này đang du lịch ở Nha Trang. (Ảnh: Viết Hảo)
Anh Lương Quang Thiện (đứng thứ hai từ phải sang) - tài xế xe buýt ở Khánh Hòa vừa trả lại cho nhóm khách Trung Quốc chiếc ví bên trong có khoảng 60 triệu đồng, thẻ ATM, cùng nhiều giấy giờ tùy thân quan trọng khi nhóm này đang du lịch ở Nha Trang. (Ảnh: Viết Hảo)

Quang Phong (tổng hợp)